Phát hiện ổ bọ xít hút máu hàng trăm con ở TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 24/09/2010 03:48:00 +07:00

(VTC News) – Một ổ bọ xít hút máu người với quy mô có thể lên đến hàng trăm con vừa được phát hiện vào sáng ngày 24/9/2010.

(VTC News) – Một ổ bọ xít hút máu người với quy mô có thể lên đến hàng trăm con vừa được phát hiện vào sáng ngày 24/9/2010 tại số nhà 91 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận – TP.HCM.

Được biết, đây là kho chứa giấy tờ, hồ sơ lưu trữ của Công ty Cổ phần TMDV Thiên Phú.

Ngay sau khi nhận được tin này, các cán bộ của Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng TP.HCM đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra. Chỉ trong khoảng 15 phút đầu tiên, đã có khoảng 20 con bọ xít ở đây được phát hiện.

Vì đây là kho chứa giấy tờ, môi trường ẩm thấp, không gian tối tăm nên theo anh Mai Đình Thắng – Cán bộ Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng TP.HCM, đó là một môi trường vô cùng thuận lợi cho bọ xít sinh sôi.

“Tôi cho rằng, với số bọ xít vừa bắt giữ được, đây có thể được coi là ổ bọ xít hút máu người, số lượng có thể lên đến vài trăm con. Ngoài loại bọ xít được xác định là hút máu người, tại ổ này còn có thêm một số loại bọ xít khác mà chúng tôi sẽ phải tiến hành nghiên cứu…” – anh Thắng nói tiếp.

Một trong số hàng trăm con bọ xít hút máu người vừa được phát hiện tại số nhà 91 Phan Đăng Lưu, TPHCM

Người đầu tiên phát hiện bọ xít ở đây là anh Nguyễn Vĩnh Phú – nhân viên Công ty Thiên Phú kể lại rằng: “Khi tôi đang vào kho tìm kiếm hồ sơ cũ, thì bất ngờ đạp trúng một con bọ xít. Thấy máu của chúng phun ra khá nhiều. Tôi nhìn thấy khá giống với loại bọ xít có đăng trên báo, nên đã gọi các nhà chuyên môn tới”.

Về hướng xử lý, Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng TP.HCM đã đề nghị Công ty Thiên Phú tiến hành ngay việc dọn dẹp, vệ sinh kho hồ sơ nói trên, bắt tối đa số bọ xít có trong kho.

Hiện tại ở VN, muốn bắt bọ xít vẫn phải tiến hành theo cách thủ công. Với một số ổ bọ xít lớn, có thể sử dụng cách thức dùng thuốc diệt côn trùng phun vào với nồng độ cao.

Loài bọ xít hút máu người ở Việt Nam hiện nay được xác định là loài Triatoma Rubrofossiata. Những mẫu bọ xít hút máu người phát hiện tại TP.HCM trong những ngày vừa qua đã được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM gửi ra Hà Nội, xác nhận cho kết quả cùng loài với bọ xít hút máu người được phát hiện tại Hà Nội.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn