Chưa có quy định kiểm tra nồng độ hormone trong sữa?

Bệnh và thuốcThứ Ba, 10/08/2010 08:28:00 +07:00

Đặng Tiểu Uyên nhận thấy ở cô con gái 15 tháng tuổi có những dấu hiệu dậy thì sớm như phát triển cục cứng ở ngực, các triệu chứng của viêm âm đạo xuất hiện.

Đặng Tiểu Uyên đột nhiên nhận thấy ở cô con gái 15 tháng tuổi có những dấu hiệu dậy thì sớm như phát triển cục cứng ở ngực, các triệu chứng của viêm âm đạo xuất hiện.

Hãng sữa bí mật thương lượng

"Lúc đầu tôi nghĩ không có vấn đề gì to tát lắm và đó chỉ là những dấu hiệu bình thường xuất hiện trong thời gian ngắn rồi sẽ biến mất, nhưng một tháng sau mọi thứ vẫn không ngừng lại".

5/7, bà Tiểu Uyên liền đưa con gái tới bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán khám và được giáo sư Jiang Zexi kết luận những triệu chứng trên ở các em bé có thể là do hormone dậy thì gây ra.

"Tôi đã không yên tâm với kết quả khám lâm sàng và tiếp tục đưa con gái tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hồ Bắc tiến hành làm các xét nghiệm có liên quan và các bác sĩ ở đây đều kết luận con gái tôi đã dậy thì sớm".

Những đứa trẻ có lượng hormone cao bất bình thường đang được điều trị tại Bệnh viện Vũ Hán 

Tiểu Uyên nghi ngờ con gái mình bị dậy thì sớm là do ăn sản phẩm sữa San Yuan UB của công ty Synutra: "Chúng tôi mang thai tự nhiên, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào và đã sinh ra con bé một cách bình thường nhất bởi vậy tôi nghĩ có thể sữa là thủ phạm".

Tiểu Uyên đưa con gái tới bệnh viện Vũ Hán thì được các bác sĩ khuyên nên ngừng cho con ăn các loại sữa. "Ngừng ăn sữa bột, các triệu chứng viêm âm đạo của con gái tôi cũng dần biến mất nhưng những cục cứng nổi trên ngực thì vẫn còn".

Được biết, các đại diện của San Yuan đã bí mật tìm tới nhà các em bé để thương lượng về mức bồi thường nhằm làm vụ bê bối có thể lắng xuống.

"Ban đầu, đại diện của San Yuan  nói sẵn sàng bồi thường 2.000 NDT nhưng tôi không đồng ý. Sau đó tôi vô tình nói nếu đền bù 200.000 NDT thì tôi sẽ xem xét lại và họ nói rằng họ sẽ sẵn sàng thương lượng với tôi" - Tiểu Uyên cho biết.

Tiểu Uyên còn nói thêm rằng cô đòi bồi thường cao không phải vì lấy chi phí chữa trị cho con mà cô muốn khẳng định chắc chắn nguyên nhân gì đã gây bệnh cho con gái cô.

"Nếu sữa của họ không có vấn đề thì tại sao họ lại chấp nhận trả bồi thường cho tôi?" – Tiểu Uyên bức xúc nói.

Nhưng vẫn phủ nhận chuyện sữa làm dậy thì sớm

Theo báo cáo của khoa Nội tiết thuộc Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, trong những năm gần đây, số lượng các bé gái dậy thì sớm gia tăng khá nhiều. Tuy nhiên, những trường hợp dậy thì trong khoảng 2 tuổi khá hiếm và mới đây có ghi nhận 4 trường hợp. Trong cơ thể của những em bé này được tìm thấy có chứa lượng hormone giới tính cao hơn cả ở một phụ nữ trưởng thành.

Hiện vẫn chưa có kết luận từ phía các nhà chức trách về nguyên nhân dẫn tới việc các bé gái sơ sinh có dấu hiệu dậy thì sớm bởi vụ bê bối sữa nhiễm melamine vẫn còn gây ấn xấu trong lòng người tiêu dùng nên họ rất thận trọng trong việc công bố những vụ bê bối mới có liên quan tới sản phẩm sữa tránh gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Giám đốc điều hành Zhang Ying Jiu của công ty sữa Synutran thì bác bỏ những tin đồn vê việc sữa của công ty mình gây hiện tượng dậy thì sớm đối với trẻ sơ sinh.

Hai cơ quan được được phép yêu cầu kiểm tra sữa làTrung tâm kiểm tra chất lượng quốc gia và trung tâm thanh tra và giám sát chất lượng các sản phẩm sữa trong chăn nuôi bò sữa quốc gia thì cho biết: Họ đã kiểm tra công thức sữa theo tiêu chuẩn của công ty Synutra trước khi đem ra thị trường mà bỏ qua khâu kiểm tra nồng độ hormone có trong sữa.

Trên thực tế, quy định về việc cấm sử dụng hormone tăng trưởng trong chăn nuôi ở Trung Quốc vẫn chưa được ban hành.

Còn các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán cho biết, hormone giới tính có tới hơn 10 loại. Các thiết bị ở bệnh viện còn hạn chế nên họ chưa thể thẩm định loại hormone trong sữa là loại nào.

Theo Oriental Morning Post, đơn vị phụ trách lưu thông hàng hóa Cục Thương mại và công nghiệp đã lấy mẫu sữa đem đi thử nghiệm và hiện tại chưa có kết quả kiểm tra.


Theo Khoa học và Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn