Đi đám cưới, gần 50 khách ngộ độc thực phẩm

Sức khỏeThứ Hai, 05/07/2010 04:35:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ Trạm Y tế xã Hòa Sơn cho biết, đã có ít nhất 25 người có triệu chứng đau bụng đi ngoài, nôn mửa và phải nhập viện do dự đám cưới.

(VTC News) - Thông tin từ Trạm Y tế xã Hòa Sơn cho biết, đã có ít nhất 25 người có triệu chứng đau bụng đi ngoài, nôn mửa và phải nhập viện cấp cứu do dự đám cưới tại thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng trưa ngày 3/7.

Theo đó, sau khi dùng một số món trong tiệc đám cưới nhà ông Nguyễn Mai (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vào lúc 11 giờ ngày 3/7 đã có một số người có triệu chứng đau bụng và đi ngoài. Nhưng đến sáng ngày 4/7 mới khởi phát, ban đầu có 9 người đến trạm xá cấp cứu, sau đó số lượng tăng dần và đỉnh điểm lên đến 25 người, trong đó có một số bệnh nhân nhi.

Bà Nguyễn Thị Đệ, Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết: “Tổng cộng nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm do dự đám cưới nhà ông Nguyễn Mai nhập viện thông qua Trạm Y tế là 25 người. Ngay sau khi nhận thông tin, Trạm Y tế đã xuống hiện trường kiểm tra, phát thuốc và lấy mẫu phân nhằm xác định rõ nguyên nhân ngộ độc. Theo đó nguyên nhân xác định do ăn phải súp và chả”.

“Tuy nhiên theo ông Mai cho biết, trong số 240 khách đến dự, có đến 50 khách có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, một số tự mua thuốc uống, một số tự đi viện. Và tính đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của số thực khách này đã ổn định, còn một số đang nằm điều trị tại BV Đà Nẵng do bị nặng hơn", Trưởng trạm Y tế xã Hòa Sơn cho biết thêm.

Nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại đám cưới nhà ông Nguyễn Mai (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang được điều trị tích cực tại BV Đà Nẵng

Theo phản ảnh của các nạn nhân còn nằm tại Bệnh viện Đà Nẵng thì chỉ sau khi ăn vài thìa súp, một lát chả chiên đã bị đau bụng đi ngoài nhiều lần, kèm mệt mỏi người. Khi được đưa đến trạm xá đã có rất nhiều người cùng chung tình trạng. Trước tình hình đó, trạm xá đã gọi xe cấp cứu đưa lên BV Đà Nẵng.

Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngày 4/7, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 16 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, tất cả đều là những người tham dự đám cưới vào trưa 3/7. Trong đó có 13 người ở xã Hòa Sơn, 2 người ở xã Hòa Liên và 1 ở Hòa Minh gần đó. Hiện 10/16 bệnh nhân đã xuất viện, số còn lại đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu với 2 bệnh nhân là người lớn và 4 bệnh nhân nhi dưới 12 tuổi đang điều trị tại Phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Nhi.trong vụ ngộ độc tập thể này, trong đó có một cháu chưa đầy 5 tuổi.

Được biết, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2010 và rất may không có trường hợp tử vong.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn