Phá tổ ong vò vẽ, một bé trai bị đốt đến suy tạng

Sức khỏeChủ Nhật, 27/06/2010 10:07:00 +07:00

(VTC News) – Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó trưởng khoa Nhi, BV Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng của cháu Trọi rất xấu và đang được theo dõi điều trị tích cực.

(VTC News) – Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó trưởng khoa Nhi, BV Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng của cháu Trọi rất xấu và đang được theo dõi điều trị tích cực.

Chiều ngày 27/6, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân nhi Phan Văn Trọi (5 tuổi, dân tộc Khơ-me), trú xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu do bị suy tạng, kèm hiện tượng vàng da, vàng mắt và được tiến hành lọc máu khẩn cấp tại khoa Nhi- bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Phạm Văn Muối (bố cháu Trọi) cho biết, Trọi và chị gái có ra vườn chơi và dùng cây phá tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công. Vì lớn hơn, chị của Trọi đã chạy được nên ít bị đốt. Riêng Trọi nhỏ hơn, chậm chân nên bị đàn ong vây đốt gây ra nhiều vết thương trên mặt, tay, chân.

Ngay sau đó, người nhà phát hiện và đưa em vào bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do bị đốt quá nhiều, Trọi đã bị nhiễm độc nặng, sức khỏe diễn biến nguy kịch. Ngày 23/6, bệnh nhân được chuyển và đưa vào cấp cứu tại khoa nhi, Bệnh viện Đà Nẵng.  Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó trưởng khoa Nhi cho biết, tình trạng bệnh của cháu Trọi rất xấu, đang được theo dõi điều trị tích cực bằng nỗ lực tối đa của các bác sĩ tại khoa và chưa nói trước được điều gì.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn