Phát hiện dị vật bất ngờ trong phế quản bé 4 tuổi

Sức khỏeThứ Tư, 21/04/2010 11:13:00 +07:00

(VTC News) - Một nhánh phế quản bên phải bị tắc hoàn toàn, hai trong ba thùy của phổi phải bị xẹp. Nguyên nhân là do một dị vật đã kẹt lại trong phế quản bé T.

(VTC News) – Khi người dì phát hiện bị mất nắp lọ sơn móng tay, thì cũng là lúc cháu bé bị sốt và ho. BS BV Nhi đồng 1 TP HCM đã kết luận một nhánh phế quản của cháu bé bị tắc, và đã gắp được nắp lọ sơn này ra.

Một nhánh của lá phổi đã bị tắc hoàn toàn do bệnh nhi nuốt nắp lọ sơn móng tay (ảnh: NĐ 1 cung cấp) 

Bệnh nhi nói trên là cháu P.Y.B.T (4 tuổi) ngụ tại Bạc Liêu. Trước đó bé T đã bị sốt, ho kéo dài nên được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương điều trị. Theo bà ngoại cháu cho biết, trước khi bé T mắc phải các triệu chứng trên là cùng lúc chiếc nắp lọ móng tay của dì cháu đã biến mất.

Sau khi tiến hành X quang ngực cho bé, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xẹp phổi. Mặc dù cháu đã được chụp CT scan ngực, nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên vẫn không thể tìm ra. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện địa phương, bé T chỉ thuyên giảm chứ không khỏi hẳn. Cháu đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Tại đây, cháu tiếp tục được điều trị và chụp CT Scan ngực. Kết quả cho thấy, một nhánh phế quản bên phải của bé bị tắc hoàn toàn, hai trong ba thùy của phổi phải đã bị xẹp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên lúc này được xác định là do một dị vật đã kẹt lại trong phế quản.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và gắp ra dị vật là chiếc nắp của lọ sơn móng tay. Sau khi dị vật được lấy ra khỏi cơ thể, bé T đã gần như khỏe lại bình thường chỉ trong một ngày.

Cách đó chưa lâu, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Các bác sĩ đã lấy ra từ khí quản của bé trai (2 tuổi) hai đốt xương cá sau một thời gian dài bị hóc nhưng lại được chẩn đoán là hen suyễn.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn