Nếu bị đầy bụng khó tiêu, hãy...

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 12/02/2010 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Để loại bỏ cảm giác khó chịu do chứng đầy bụng, khó tiêu gây ra, bạn hãy thực hiện theo một số lưu ý dưới đây.

(VTC News) - Để loại bỏ cảm giác khó chịu do chứng đầy bụng, khó tiêu gây ra, bạn hãy thực hiện theo một số lưu ý dưới đây.

Không nên…

Sử dụng đồ uống có caphein

Nếu bị đầy bụng mà bạn làm một ly cà phê thì đúng là đại họa. 

Những loại đồ uống có caphein hay có cồn chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn, vì thực chất những loại đồ uống kiểu này chỉ có tác dụng lợi tiểu, nhưng đây lại có thể chính là lý do làm cho cơ thể bạn bị khử nước.

Vậy nên khi đã bị đầy bụng khó chịu thì bạn nên tránh xa đồ uống có chứa caphein.

Ăn nhanh, ăn nhiều

Ăn nhanh, ăn nhiều, nhai không kỹ hay ăn những loại thức ăn lạ, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu.

Để khắc phục, đơn giản hãy thay đổi thói quen ăn uống bằng việc nhai chậm, nhai kỹ và ăn vừa đủ no, không nên ăn quá no. Ngoài ra, bạn nên ăn nhiều bữa để loại trừ việc dạ dày phải tiếp nhận hàm lượng axit quá cao trong thức ăn.

Ăn xúc xích, thịt lợn và thực phẩm nhiều đạm

Xúc xích và thịt lợn chính là những đồ ăn khiến cho bộ máy tiêu hoá phải làm việc nhiều do có chứa nhiều protein và chất đạm.

Vì thế, nếu đã bị đầy bụng thì bạn cần loại ngay hai loại thực phẩm này ra khỏi thực đơn ăn uống của mình. Ngoài ra bạn cũng nên nhớ hãy ăn có kiếm soát loại thực phẩm này, đặc biệt là trong bữa tối nếu như không muốn chứng khó tiêu viếng thăm bạn.

Luyện tập

Bạn đừng nghĩ rằng việc tập luyện sẽ là cách để đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu trong tình cảnh này.

Vì hiểu đơn giản rằng, tập luyện sẽ làm bạn toát mồ hôi mà việc để cho cơ thể bị khử nước trong trường hợp này là hoàn toàn bất lợi. Chính vì thế, lời khuyên cho bạn trong trường hợp này là không nên vận động mạnh.

Ăn trước khi đi ngủ

Bạn thường được khuyên nên ăn no vào bữa sáng và ăn nhẹ vào bữa tối cũng chính là bởi lý do này.

Ăn trước khi đi ngủ là thói quen không có lợi cho sức khoẻ nói chung và cũng chính là “thủ phạm” khiến cho bạn bị đầy bụng.

Nên…

Ăn trứng

Không ít người có suy nghĩ rằng nên “đoạn tuyệt” với trứng trong thời điểm bị đầy bụng, khó tiêu vì có thể khiến họ càng bị đầy bụng hơn.

Nhưng các minh chứng khoa học lại phản bác điều này bằng những bằng chứng xác thực. Các chuyên gia nghiên cứu tìm thấy trong trứng có chứa chất cysteine - một hợp chất có khả năng bẻ gãy acetadehyde - một chất độc tố có liên quan đến quá trình chuyển hoá thức ăn và các chất có cồn gây nên tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Tắm và nghỉ ngơi

Tắm táp, nghỉ ngơi là cách làm bạn nên áp dụng khi bị đầy bụng. 

Tắm nước ấm sẽ làm tăng nhiệt độ trong cơ thể, máu lưu thông dễ dàng hơn và kích thích bộ máy tiêu hoá hoạt động hiệu quả.

Tắm và dành thời gian thư giãn là một trong những biện pháp hỗ trợ cơ quan tiêu hoá thực hiện tốt chức năng của nó.

Uống nhiều nước

Nước có tác dụng thải độc cho cơ thể, loại bỏ nguy cơ bị khử nước vì thế cũng rất có lợi cho bạn trong trường hợp này.

Bên cạnh nước nguội bạn có thể uống nước cam hoặc chanh vì chúng có chứa hàm lượng axit nhỏ, giúp cho việc trao đổi chất, chuyển hoá trong cơ thể được diễn ra dễ dàng hơn.

Ăn điều độ

Đây là một tiêu chí cực kỳ quan trọng, giúp cho bạn không bao giờ phải lo lắng rằng chứng đầy bụng, khó tiêu sẽ hỏi thăm bạn.

Cho dù món ăn có hấp dẫn đến đâu thì bạn cũng chỉ nên ăn có chừng mực, vừa đủ no. Đây là bí kíp đơn giản giúp cho bạn không bị tăng cân và đầy bụng.

Lựa chọn thực phẩm

Các loại thức ăn cũng có ảnh hưởng rất lớn đến chứng khó tiêu, vì thế lựa chọn thực phẩm là điều rất quan trọng mà bạn cần lưu ý.

Theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng thì bạn nên hạn chế bớt các thức ăn chua, cay. Ngay cả những trái cây như bưởi, thơm, xoài… dù ăn thấy ngọt nhưng khi ăn nhiều vẫn có cảm giác đau xót bao tử.

Không nên ăn nhiều các thức ăn chiên, xào vì dầu mỡ dễ làm đầy bụng, khó tiêu. Giảm bớt các thực phẩm nhiều gia vị, … Không nên ăn nhiều thực phẩm lên men như dưa cà, dưa chua dễ sinh hơi trong đường tiêu hoá.

Khổng Thu Hà (Theo AC)

Bình luận
vtcnews.vn