Thêm một bé trai sống sót khi bị dây thép xuyên vào não

Bệnh và thuốcThứ Tư, 03/02/2010 09:15:00 +07:00

Cậu bé Bing Bing, 4 tuổi, ở Trung Quốc đang chơi một mình thì trượt ngã và kết quả một đoạn dây thép dài 12 cm đã xuyên qua mắt trái vào não.

Cậu bé Bing Bing, 4 tuổi, ở Trung Quốc đang chơi một mình thì trượt ngã và kết quả một đoạn dây thép dài 12 cm đã xuyên qua mắt trái vào não.

Ngay lập tức, Bing Bing được đưa vào bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì tình trạng rất nghiêm trọng.

Hình ảnh chụp Xquang của bé Bing Bing khi bị thép xuyên lên não. 

Theo Mirror, tai nạn tình cờ xảy ra khi cha cậu bé, ông Tao, đang giúp hàng xóm chuyển đồ đạc và để cậu bé tự chơi một mình.

Bác sĩ Xu Minhui, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cho biết: "Những trường hợp bị vật lạ cắm sâu như thế rất hiếm. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ sợi dây đã làm hỏng mắt trái nhưng hình ảnh chụp CAT cho thấy sợi dây chỉ sượt qua nhãn cầu mắt và đi thẳng vào mô não".

Ca phẫu thuật lấy sợi đã diễn ra thành công công và sức khỏe cậu cũng bình phục dần.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn