Hy sinh 6000 cây xanh để phòng ngừa “nạn sex”

Giới tínhThứ Ba, 20/04/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 6000 cây cổ thụ, có tuổi đời trên 30 năm đã bị chính quyền đốn chặt vì nơi đây các cặp đôi “tận dụng” khung cảnh này để “hành sự”.

(VTC News) - Khoảng 6000 cây cổ thụ, có tuổi đời trên 30 năm đã bị chính quyền đốn chặt vì nơi đây các cặp đôi “tận dụng” khung cảnh này để “hành sự”.

Cảnh sát và chính quyền một thị trấn tại Anh cho rằng việc các cặp tình nhân thường xuyên lui lại khu rừng với quang cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp để diễn cảnh phòng the đã ảnh hưởng không tốt đến văn hóa nơi công cộng, khi mà hàng ngày có rất nhiều những người qua lại, thậm chí là cả những trẻ nhỏ. Đây cũng là cách để phòng ngừa nạn quan hệ tình dục bừa bãi.

Nhiều đôi đã không ngại ngùng gì thể hiện tình yêu ở chốn đông người. Ảnh minh họa 

Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn cấm, nặng có nhẹ có nhưng khu rừng này vẫn được các cặp tình nhận chọn là “điểm đến” lý tưởng cho “chuyện gối chăn”. Vậy nên 6000 cây xanh đã bị đốn chặt để ngăn ngừa vấn nạn này.

Còn về phía các nhà nghiên cứu môi trường thì họ quả quyết lên án và phẫn nộ với hành động này vì hầu hết các cây xanh đó đều là cây cổ thụ có tuổi đời trên 30 năm. Họ cho rằng hành động thiếu suy nghĩ này sẽ gây nên những hệ lụy khôn lường với môi trường sống.

Anh Mark Wilson – một người dân sống gần khu rừng cho biết: “Đúng là việc các đôi nam nữ chọn khu rừng đẹp này là nơi “ân ái” đã được xem như một vấn nạn nơi đây nhiều năm qua nhưng tôi cho rằng đốn chặt một lượng lớn cây xanh như thế cũng không phải là một giải pháp hay”.

Khổng Thu Hà (theo TOI)
Bình luận
vtcnews.vn