5 lý do để không chần chừ... hôn nhau

Giới tínhThứ Ba, 06/04/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Hôn rõ ràng là một hành vi đem lại cảm hứng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nụ hôn còn đem lại nhiều lợi ích đối với cơ thể mà bạn không ngờ đến.

(VTC News) - Hôn rõ ràng là một hành vi đem lại cảm hứng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nụ hôn còn đem lại nhiều lợi ích đối với cơ thể mà bạn không ngờ đến.

1. Hôn làm tăng khả năng miễn dịch

Ngoài việc gắn kết tình cảm, nụ hôn còn giúp bạn phòng chống bệnh tật, giảm cân... Ảnh minh họa 

Một nghiên cứu do tạp chí Giả thuyết Y học cho biết rằng hôn làm tăng khả năng miễn dịch của phụ nữ khỏi virus Cytomegalovirus. Cytomegalovirus bị lây qua đường miệng, có thể gây ra chứng mù mắt hoặc dị tật bẩm sinh của trẻ nếu người mẹ bị lây lúc mang thai. Thế nhưng virus này không nguy hiểm đối với người trưởng thành. Hôn từ lâu được phỏng đoán là có thể tăng sức đề kháng của cơ thể.

2. Hôn giúp bạn chọn người đàn ông tốt nhất

Nhà nhân loại học Helen Fisher mô tả nụ hôn như là một công cụ đánh giá nam giới. Phần lớn các lớp vỏ bên ngoài của não có thể bắt được cảm giác ở vùng quanh môi, má, lưỡi và mũi. 5 trong số 12 cơ của não lấy dữ liệu từ vùng quanh miệng, để cảm nhận những cảm giác nhạy cảm nhất, bất kể đó là cách hôn, cách cảm nhận vị ngọt của nụ hôn, và vuốt ve. Khi bạn hôn một người nào đó, chẳng phải là bạn có thể nhìn ngắm, cảm nhận và lắng nghe cảm xúc của anh ấy? Vậy nên, hôn không chỉ đơn thuần là hôn, mà theo Fisher còn là một cách quảng cáo sâu sắc về bản thân bạn là ai, bạn muốn gì và bạn muốn trao gửi điều gì.

3. Hôn làm cho các cơ mặt trở nên khỏe mạnh

Cơ thể sảng khoái, nhẹ nhõm, cơ bụng phẳng và căng cùng với vùng lưng dẻo dai luôn là sự quan tâm chính của bạn khi giữ sự tươi tắn và khỏe mạnh của cơ thể. Thế nhưng đừng bỏ qua việc luyện tập các loại cơ thông qua việc hôn. Những nhà nghiên cứu cho biết chúng ta sử dụng 30 túi cơ khi hôn, và điều này làm cho má bạn trở nên căng đầy hơn.

4. Hôn làm bạn thư giãn một cách tự nhiên

Báo cáo khoa học cho biết hôn làm tăng chất oxytocin và endorphin, các hormon gây cảm giác vui sướng cho cơ thể. “Trao đổi nước bọt” giữa hai người cũng được giới nghiên cứu báo cáo là tăng dopamin, hormon cung cấp cảm giác lãng mạn.

5. Hôn có thể đốt cháy calo

Kết quả nghiên cứu được công bố đôi khi khác nhau về số liệu cụ thể. Thế nhưng số lượng kalo được đốt cho mỗi phút là từ khoảng 2 đến 6 kalo. Thử tưởng tượng hiệu quả của nụ hôn là bạn có thể đốt cháy được lượng kalo của một nửa cốc cacao mà bạn uống trước đó.




Đặng Hòa/Theo Health Concerns

Bình luận
vtcnews.vn