Khám phá phòng cách ly cao cấp bệnh nhân nhiễm Ebola

Sức khỏeThứ Năm, 28/08/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc chiến chống virus Ebola vẫn chưa đến hồi kết và đang có dấu hiệu lan nhanh.(Hùng Phú)

Hình ảnh khu cách ly và điều trị cao cấp dành cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bệnh viện Royal Free, Anh.

Hình ảnh khu cách ly và điều trị cao cấp dành cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bệnh viện Royal Free, Anh.

Còn đây là các dụng cụ và thiết bị cách ly tiên tiến tại bệnh viện Royal Free.

Còn đây là các dụng cụ và thiết bị cách ly tiên tiến tại bệnh viện Royal Free.

Được biết, đại dịch Ebola đến nay đã lấy đi mạng sống của hơn 1.400 người ở khu vực Tây Phi.

Được biết, đại dịch Ebola đến nay đã lấy đi mạng sống của hơn 1.400 người ở khu vực Tây Phi.

Nữ chuyên gia y tế Matron Brada Athan sử dụng các dụng cụ cách ly tại khu vực Bệnh truyền nhiễm, thuộc bệnh viện Royal free.

Nữ chuyên gia y tế Matron Brada Athan sử dụng các dụng cụ cách ly tại khu vực Bệnh truyền nhiễm, thuộc bệnh viện Royal free.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang cân nhắc việc sử dụng thêm các loại thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng nhằm ngăn chặn dịch.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang cân nhắc việc sử dụng thêm các loại thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng nhằm ngăn chặn dịch.

Một nữ nhân viên y tế đang chuẩn bị các thủ tục trước khi điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola.

Một nữ nhân viên y tế đang chuẩn bị các thủ tục trước khi điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola.

Chiếc giường dành cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola trong thời gian điều trị và cách ly.

Chiếc giường dành cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola trong thời gian điều trị và cách ly.

Theo WHO, sự thiếu hụt hoặc sử dụng không đúng cách các thiết bị bảo hộ, thiếu nhân viên y tế hoặc các nhân viên y tế ở trong các trung tâm cách ly dịch bệnh quá lâu là một số trong những nguyên nhân dẫn đến tại sao rất nhiều người trong số họ bị nhiễm bệnh.

Theo WHO, sự thiếu hụt hoặc sử dụng không đúng cách các thiết bị bảo hộ, thiếu nhân viên y tế hoặc các nhân viên y tế ở trong các trung tâm cách ly dịch bệnh quá lâu là một số trong những nguyên nhân dẫn đến tại sao rất nhiều người trong số họ bị nhiễm bệnh.

Các phương tiện truyền thông thế giới cho hay, số nhân viên y tế tử vong do nhiễm Ebola gần đây đã lên con số 120 người.

Các phương tiện truyền thông thế giới cho hay, số nhân viên y tế tử vong do nhiễm Ebola gần đây đã lên con số 120 người.

Quang cảnh bên ngoài khu vực bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Royal Free.

Quang cảnh bên ngoài khu vực bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Royal Free.

Bình luận
vtcnews.vn