Top những bệnh là kẻ thù "khét tiếng" với trẻ em

Sức khỏeThứ Ba, 22/04/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) -Có những căn bệnh được coi là kẻ thù "khét tiếng" đối với trẻ em trên toàn thế giới. HT (Tổng hợp)

Viêm phổi: Đây là một dạng viêm đường hô hấp cấp. Chỉ riêng năm 2011, viêm phổi đã cướp đi 1,3 triệu mạng sống và là nguyên nhân dẫn đến gần 1/5 ca tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới.

Viêm phổi: Đây là một dạng viêm đường hô hấp cấp. Chỉ riêng năm 2011, viêm phổi đã cướp đi 1,3 triệu mạng sống và là nguyên nhân dẫn đến gần 1/5 ca tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới.

Tiêu chảy: Hằng năm, hơn 2 triệu trẻ em thiệt mạng ở các quốc gia đang phát triển vì căn bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ ăn phải thực phẩm nhiễm bẩn.

Tiêu chảy: Hằng năm, hơn 2 triệu trẻ em thiệt mạng ở các quốc gia đang phát triển vì căn bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ ăn phải thực phẩm nhiễm bẩn.

Sốt rét: Gần 600.000 trẻ em chết vì bệnh sốt rét mỗi năm, phần lớn tập trung ở vùng châu Phi cận Sahara. Bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây nên, và lây truyền qua muỗi.

Sốt rét: Gần 600.000 trẻ em chết vì bệnh sốt rét mỗi năm, phần lớn tập trung ở vùng châu Phi cận Sahara. Bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây nên, và lây truyền qua muỗi.

Suy dinh dưỡng: Chứng bệnh thiếu chất nghiêm trọng này trực tiếp hoặc hỗ trợ những căn bệnh khác gây tử vong ở trẻ. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu thốn thực phẩm hoặc mắc bệnh viêm nhiễm, thậm chí là do cả hai.

Suy dinh dưỡng: Chứng bệnh thiếu chất nghiêm trọng này trực tiếp hoặc hỗ trợ những căn bệnh khác gây tử vong ở trẻ. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu thốn thực phẩm hoặc mắc bệnh viêm nhiễm, thậm chí là do cả hai.

Bệnh sởi: Mặc dù đã được kiểm soát bằng các chương trình tiêm chủng, song bệnh sởi vẫn là nỗi kinh hoàng cho gần 40 triệu trẻ em. Mỗi năm, bệnh lấy đi 80.000 sinh mạng yếu ớt chưa bước qua sinh nhật lần thứ 6.

Bệnh sởi: Mặc dù đã được kiểm soát bằng các chương trình tiêm chủng, song bệnh sởi vẫn là nỗi kinh hoàng cho gần 40 triệu trẻ em. Mỗi năm, bệnh lấy đi 80.000 sinh mạng yếu ớt chưa bước qua sinh nhật lần thứ 6.

Bệnh Kawasaki: Kawasaki là một bệnh lý nguy hiểm, nhất là khi người bệnh gặp nhiều biến chứng. Nguy hiểm nhất là biến chứng làm viêm tắc và giãn mạch vành, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, gây đột tử.

Bệnh Kawasaki: Kawasaki là một bệnh lý nguy hiểm, nhất là khi người bệnh gặp nhiều biến chứng. Nguy hiểm nhất là biến chứng làm viêm tắc và giãn mạch vành, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, gây đột tử.

Bệnh chân - tay - miệng: Là bệnh truyền nhiễm có thể gây thành dịch. Khi virut gây bệnh xâm nhập hệ thần kinh trung ương xuất hiện triệu chứng rối loạn tri giác, như lơ mơ, mê sảng hay co giật. Nếu không được điều trị bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Bệnh chân - tay - miệng: Là bệnh truyền nhiễm có thể gây thành dịch. Khi virut gây bệnh xâm nhập hệ thần kinh trung ương xuất hiện triệu chứng rối loạn tri giác, như lơ mơ, mê sảng hay co giật. Nếu không được điều trị bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Viêm não Nhật Bản: Đây là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt trẻ ở lứa tuổi 2-6. Bệnh gây tử vong cao (10-20%) hoặc di chứng thần kinh lớn như động kinh, giảm học lực, đần độn, liệt, thất ngôn...

Viêm não Nhật Bản: Đây là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt trẻ ở lứa tuổi 2-6. Bệnh gây tử vong cao (10-20%) hoặc di chứng thần kinh lớn như động kinh, giảm học lực, đần độn, liệt, thất ngôn...

Viêm tai giữa là một trong những bệnh rất thường gặp, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm hoặc để lại di chứng nặng nề, rất khó khắc phục.

Viêm tai giữa là một trong những bệnh rất thường gặp, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm hoặc để lại di chứng nặng nề, rất khó khắc phục.

Bạch hầu là một bệnh nguy hiểm, có thể tử vong do các biến chứng. Hai biến chứng nổi bật của bạch hầu là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh; ít gặp hơn là hoại tử ống thận cấp gây suy thận, viêm phổi, viêm nội tâm mạc...

Bạch hầu là một bệnh nguy hiểm, có thể tử vong do các biến chứng. Hai biến chứng nổi bật của bạch hầu là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh; ít gặp hơn là hoại tử ống thận cấp gây suy thận, viêm phổi, viêm nội tâm mạc...

Mặc dù tỉ lệ tử vong do thủy đậu không cao nhưng thực tế đã có nhiều trẻ bị suy hô hấp, ảnh hưởng đến tính mạng. Một số biến chứng nặng khác như: nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh trung ương, viêm não, viêm phổi...

Mặc dù tỉ lệ tử vong do thủy đậu không cao nhưng thực tế đã có nhiều trẻ bị suy hô hấp, ảnh hưởng đến tính mạng. Một số biến chứng nặng khác như: nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh trung ương, viêm não, viêm phổi...

Bình luận
vtcnews.vn