Việt Nam tổ chức thành công hội nghị da liễu châu Á -Úc

Sức khỏeThứ Năm, 17/04/2014 04:10:00 +07:00

(VTC News)- Hội nghị da liễu Châu Á – Úc (Asian - Australasian) vừa được tổ chức tại Đà Nẵng.

(VTC News)- Hội nghị da liễu Châu Á – Úc (Asian - Australasian) vừa được tổ chức tại Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên Hội Da liễu Việt Nam được vinh dự tổ chức một sự kiện Quốc tế về Da liễu lớn nhất từ trước tới nay.
PGS. TS Trần Hậu Khang -  Phó Chủ tịch Hội da liễu Châu Á (AADV: Asian Academic of Dermatology Venereology ), chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội nghị phát biểu khai mạc. 
Hội nghị với sự tham dự của gần 1000 đại biểu đến từ 29 quốc gia với 300 báo cáo khoa học, hơn 50 giáo sư, tiến sĩ về Da liễu từ Mỹ, Anh, Úc, Ý, Đức, Balan... tham dự.
Ngoài ra, Hội nghị còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích: 3 lớp đào tạo cho các bác sỹ trẻ, thi cấp bằng giải phẫu bệnh trong da liễu cho các bác sỹ chuyên khoa, kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Viện Da liễu St John London, thành lập Hội vảy nến…Nhiều chủ đề được thảo luận sôi nổi và đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị.
Từ năm 1972, các quốc gia Đông Nam Á thấy sự cần thiết phải có sự hợp tác và thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực Da liễu giữa các nước. Với mục tiêu là đạt được các chuẩn chung cho bác sỹ Da liễu trong khu vực, Hội nghị Da liễu khu vực (RCD – Regional Conference of Dermatology) được thành lập và tổ chức thường niên 2 năm một lần.

Hội nghị lần thứ 1 được tổ chức tại Singapore vào năm 1974, các thành viên ban đầu của Hội nghị gồm 5 quốc gia Đông Nam Á là: Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.
PSG. TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chào mừng Hội nghị 
Tại Hội Nghị lần thứ 7 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan (1986), các đại biểu đã thống nhất thành lập tổ chức Da liễu khu vực có tên là Liên đoàn Da liễu Đông Nam Á (League of ASEAN Dermatological Societies - LADS).
Năm 2006, Hội Da liễu Việt Nam (VSDV – The Vietnamese Society of Dermatology and Venereology) là thành viên chính thức của LADS, và 6-7/11/2011 cuộc họp vệ tinh đầu tiên (the satellite meeting) của LADS được tổ chức tại Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 21 được tổ chức tại khách sạn Furama, thành phố Đà Nẵng – Việt Nam từ ngày 9 - 12/4/2014. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức. Tham dự hội nghị lần này có khoảng 1.000 đại biểu đến từ 29 quốc gia khác nhau. Đoàn Da liễu Việt Nam tham dự có 300 bác sỹ của các đơn vị Da liễu trong toàn quốc.
Tham dự Hội nghị lần này, ngoài mục đích gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiêm, gắn kết tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực, Đoàn Da liễu Việt nam còn có vinh dự là nước chủ nhà.
Trong buổi tối chia tay (Fellowship night and Gala dinner) ngày 13/04/2014, PGS. TS Trần Hậu Khang -  Phó Chủ tịch Hội da liễu Châu Á, chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam- đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam  trao cờ lưu niệm từ ban tổ chức cho Bà Wong Su Ni – Singapore là nước sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 22 tại  Singapore vào năm 2016.
PGS. TS Trần Hậu Khang -  Phó Chủ tịch Hội da liễu Châu Á, chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam- đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức Hội nghị cùng các công ty đã nhiệt thành tài trợ cho các bác sĩ Việt Nam tham gia Hội nghị này: Tập đoàn Unilever Việt Nam, Công ty P&G, Công ty Pierre Fabre, Janssen-Cilag, Leo Pharma, GSK/Stiefel ...

PV
Bình luận
vtcnews.vn