Chàng trai có làn da không thể tưởng tượng nổi

Sức khỏeThứ Ba, 24/09/2013 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Sau 2 năm điều trị vất vả và tốn kém, căn bệnh về da hiếm gặp của chàng trai này đã dần được kiểm soát. (Hùng Phú)

Chen De En, 16 tuổi, ngụ tại Singapore, mắc một căn bệnh hiếm được gọi là Hội chứng Stevens-Johnson (SJS), căn bệnh khiến da của cậu trông như bị bỏng nặng mỗi khi nóng giận.

Chen De En, 16 tuổi, ngụ tại Singapore, mắc một căn bệnh hiếm được gọi là Hội chứng Stevens-Johnson (SJS), căn bệnh khiến da của cậu trông như bị bỏng nặng mỗi khi nóng giận.

Được biết, đây là một bệnh da nghiêm trọng có thể gây ra tử vong bất cứ lúc nào.

Được biết, đây là một bệnh da nghiêm trọng có thể gây ra tử vong bất cứ lúc nào.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi mắc bệnh, Chen là một cậu bé hoàn toàn khoẻ mạnh, và từng là đội trưởng của đội bóng đá trường học.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi mắc bệnh, Chen là một cậu bé hoàn toàn khoẻ mạnh, và từng là đội trưởng của đội bóng đá trường học.

Tuy nhiên, năm lên 14 tuổi, căn bệnh đã xuất hiện và tàn phá sức khoẻ cũng như cuộc sống của Chen.

Tuy nhiên, năm lên 14 tuổi, căn bệnh đã xuất hiện và tàn phá sức khoẻ cũng như cuộc sống của Chen.

Chàng trai này sau đó được nhập viện điều trị và phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hơn 1 tháng trời.

Chàng trai này sau đó được nhập viện điều trị và phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hơn 1 tháng trời.

Theo phụ huynh của Chen, con trai bà sau khi mắc bệnh thì thân thể bỗng hoá thâm đen. Những vết đốm phồng rộp bắt đầu xuất hiện nhiều trên khắp cơ thể của cậu.

Theo phụ huynh của Chen, con trai bà sau khi mắc bệnh thì thân thể bỗng hoá thâm đen. Những vết đốm phồng rộp bắt đầu xuất hiện nhiều trên khắp cơ thể của cậu.

May mắn thay, sau khi trải qua nhiều ca điều trị và tiêm thuốc suốt 2 năm qua, căn bệnh của Chen từ từ có dấu hiệu khả quan.

May mắn thay, sau khi trải qua nhiều ca điều trị và tiêm thuốc suốt 2 năm qua, căn bệnh của Chen từ từ có dấu hiệu khả quan.

Đến nay, làn da của chàng trai này đã trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn phải thường xuyên  kiểm tra và tiêm thuốc để chữa trị triệt để căn bệnh.

Đến nay, làn da của chàng trai này đã trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn phải thường xuyên kiểm tra và tiêm thuốc để chữa trị triệt để căn bệnh.

Bên cạnh căn bệnh hiếm trên, Chen gần đây cũng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan mãn tính.

Bên cạnh căn bệnh hiếm trên, Chen gần đây cũng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan mãn tính.

Bình luận
vtcnews.vn