Ca phẫu thuật giảm cân cho người trẻ nhất thế giới

Sức khỏeChủ Nhật, 22/09/2013 06:48:00 +07:00

(VTC News)- Gia đình cậu bé đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của các bác sĩ khi trọng lượng của cậu bé 2 tuổi đạt tới con số 33kg.

(VTC News)- Gia đình cậu bé đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của các bác sĩ khi trọng lượng của cậu bé 2 tuổi đạt tới con số 33kg.


Nguy hiểm hơn nữa, cậu bắt đầu có dấu hiệu ngừng thở trong khi ngủ.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi  nhằm thu nhỏ dạ dày của cậu bé sau khi những nỗ lực giảm cân của gia đình áp dụng đối với cậu bé bị thất bại.

Cậu bé 2 tuổi nặng 33kg mắc bệnh béo phì đến từ Saudi Arabia trở thành người trẻ nhất thế giới được phẫu thuật giảm cân.  
Những ca phẫu thuật kiểu này thường chỉ xảy ra khi dạ dày có vấn đề nghiêm trọng.

Chuyên gia về béo phì, giáo sư Paul Zimmett, viện Tim và Đái tháo đường Baker IDI cho rằng đây là trường hợp "gây sốc" và " rất bất thường " .

Ông nói thêm: "Chúng ta không dám chắc về những ảnh hưởng xấu đối với việc tăng trưởng của bé. Bé cần được theo dõi cẩn thận phòng trường hợp thiếu hụt vitamin".

Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ông gặp phải.

Trước đó, bé không có tiền sử di truyền béo phì hay những dấu hiệu di truyền bất thường. Bản chụp CT não bộ cũng không chứng tỏ có những nguyên nhân khác về bệnh béo phì ở cậu.

Cậu bé có trọng lượng bình thường khi 6 tháng tuổi, nhưng sau đó cân nặng của cậu tăng nhanh chóng mặt và bố mẹ cậu buộc phải tìm đến lời khuyên của bác sĩ.

Cậu bé được chuyển tới một phòng khám về bệnh béo phì. Cậu chính thức được xếp vào danh sách bệnh nhân “béo phì” và có dấu hiệu bắt đầu ngưng thở khi ngủ và gặp nhiều vấn đề với đôi chân của mình.

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho bé tại Trung tâm Y tế Quân sự Prince Sultan, Riyadh, Saudia Arabia.

Bác sĩ phẫu thuật đã quyết định thực hiện phương pháp liên quan đến loại bỏ lớp ngoài của dạ dày để làm kéo lại kích thước dạ dày ban đầu chỉ bằng 1/4. Cậu bé sẽ  bị mất khoảng 15% trọng lượng cơ thể  và trở nên bình thường ở số cân nặng 24kg sau cuộc phẫu thuật vài năm.

Hình ảnh cậu bé khi cân nặng được kiểm soát ở con số 24kg.  
Trước đó, tại Anh, một cô gái mắc chứng bệnh béo phì ở độ tuổi nhỏ nhất là 13 và chàng trai 15 tuổi đã được phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật đã ghi trong Tạp chí Quốc tế báo cáo trường hợp phẫu thuật: “Chúng tôi chưa bao giờ dám thử nghiệm ở trẻ em với độ tuổi quá nhỏ như vậy”.

"Đây có lẽ là ca phẫu thuật trẻ 2 tuổi mắc bệnh béo phì đầu tiên trên thế giới thành công”.

Theo Tiến sĩ Roger Henderson, chuyên gia nghiên cứu về bệnh béo phì ở trẻ thì những ca phẫu thuật cho trẻ em hiếm có kiểu này và chỉ xảy ra khi mọi nỗ lực giảm cân thất bại và sự sống của bé bị đe dọa nghiêm trọng.

Thiên An



Bình luận
vtcnews.vn