Những thực phẩm tưởng bổ hóa ra lại độc hại chết người

Sức khỏeThứ Hai, 16/09/2013 01:03:00 +07:00

(VTC News) - Bạch tuộc sống, hot dog, óc khỉ... là những thực phẩm nguy hiểm có thể gây chết người. (Hùng Phú)

Bạch tuộc sống. Đây là món ăn ưa thích của nhiều người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, những chiếc xúc tu sống của loài vật này có thể khiến chúng ta phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Bạch tuộc sống. Đây là món ăn ưa thích của nhiều người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, những chiếc xúc tu sống của loài vật này có thể khiến chúng ta phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Món Mochi, một loại bánh ngọt truyền thống của người Nhật Bản. Vào hồi tháng 1/2013 vừa qua, đã có 15 người tại quốc gia này nhập viện vì bị mắc nghẹn bánh Mochi, trong đó có 2 người chết.

Món Mochi, một loại bánh ngọt truyền thống của người Nhật Bản. Vào hồi tháng 1/2013 vừa qua, đã có 15 người tại quốc gia này nhập viện vì bị mắc nghẹn bánh Mochi, trong đó có 2 người chết.

Bánh Hot dog. Theo tạp chí Time, món bánh này nổi tiếng gây mắc nghẹn ở trẻ em. Khoảng 17% các ca mắc nghẹn thực phẩm ở trẻ là do món bánh thơm ngon này gây ra.

Bánh Hot dog. Theo tạp chí Time, món bánh này nổi tiếng gây mắc nghẹn ở trẻ em. Khoảng 17% các ca mắc nghẹn thực phẩm ở trẻ là do món bánh thơm ngon này gây ra.

Món cá nóc Fugu. Món ăn này nổi tiếng tại nhiều nhà hàng cao cấp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chế biến không cẩn thận món ăn này có thể sẽ khiến các thực khách phải bỏ mạng.

Món cá nóc Fugu. Món ăn này nổi tiếng tại nhiều nhà hàng cao cấp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chế biến không cẩn thận món ăn này có thể sẽ khiến các thực khách phải bỏ mạng.

Quả bưởi chùm, hay còn gọi là bưởi đắng. Việc pha chế loại trái cây này với một số thức uống khác có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng, thậm chí gây ra tử vong.

Quả bưởi chùm, hay còn gọi là bưởi đắng. Việc pha chế loại trái cây này với một số thức uống khác có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng, thậm chí gây ra tử vong.

Óc khỉ. Theo một báo cáo y học gần đây, trong óc khỉ có chứa một chất được gọi là Varian Creutzfeldt-Jakob. Ăn món óc này có thể khiến não của con người trở nên mềm xốp hơn, dẫn đến cái chết.

Óc khỉ. Theo một báo cáo y học gần đây, trong óc khỉ có chứa một chất được gọi là Varian Creutzfeldt-Jakob. Ăn món óc này có thể khiến não của con người trở nên mềm xốp hơn, dẫn đến cái chết.

Một nghiên cứu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)cho thấy, các loại rau lá như: rau bina, rau diếp, cải bắp, cải xoăn, rau arugula được liệt vào danh sách những thực phẩm nguy hiểm nhất năm 2009.

Một nghiên cứu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)cho thấy, các loại rau lá như: rau bina, rau diếp, cải bắp, cải xoăn, rau arugula được liệt vào danh sách những thực phẩm nguy hiểm nhất năm 2009.

Cây đại hoàng (Rhubarb). Loài cây này nổi tiếng là trị được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, lá của cây đại hoang có thể gây ngộ độc.

Cây đại hoàng (Rhubarb). Loài cây này nổi tiếng là trị được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, lá của cây đại hoang có thể gây ngộ độc.

Cá ngừ đại dương. Phụ nữ mang thai nếu ăn cá ngừ đại dương nhiều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển hệ thần kinh của đứa trẻ trong bụng. Ảnh hưởng này cũng xảy ra ở trẻ em.

Cá ngừ đại dương. Phụ nữ mang thai nếu ăn cá ngừ đại dương nhiều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển hệ thần kinh của đứa trẻ trong bụng. Ảnh hưởng này cũng xảy ra ở trẻ em.

Bột sắn hột, hay còn gọi là bột sắn. Loại thực phẩm này sẽ trở nên nguy hiểm chết người nếu không biết cách chế biến, nó có thể sản sinh ra chất hoá học Xyanua.

Bột sắn hột, hay còn gọi là bột sắn. Loại thực phẩm này sẽ trở nên nguy hiểm chết người nếu không biết cách chế biến, nó có thể sản sinh ra chất hoá học Xyanua.

Pho mát Casu Marzu, hay còn gọi là pho mát giòi, có xuất xứ từ Ý, được biết đến là một trong những loại pho mát nguy hiểm nhất hành tinh.

Pho mát Casu Marzu, hay còn gọi là pho mát giòi, có xuất xứ từ Ý, được biết đến là một trong những loại pho mát nguy hiểm nhất hành tinh.

Soda là loại nước ưa thích của nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, uống quá nhiều soda có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, thậm chí dẫn đến tử vong.

Soda là loại nước ưa thích của nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, uống quá nhiều soda có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bình luận
vtcnews.vn