Bị kiến đốt, cậu bé nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 13/09/2013 11:24:00 +07:00

(VTC News) - Một cậu bé, 13 tuổi đang phải chiến đấu từng ngày để duy trì sự sống sau khi bị kiến đốt trong lúc chơi đá bóng cùng bạn.

(VTC News) - Một cậu bé, 13 tuổi, người Mỹ đang phải chiến đấu từng ngày để duy trì sự sống sau khi bị kiến đốt trong lúc chơi đá bóng cùng bạn.

Cậu bé Cameron Espinosa, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường Trung Học Has ở Corpus Christi, bang Texas, Mỹ. Những người bạn cùng chơi với Cameron buổi chiều ngày cậu bị kiến đốt cho biết, khi cậu và các bạn chơi đá bóng được 1 hiệp ở ngay gần trường học, bỗng nhiên Cameron hét khi cậu bị kiến đốt.

Kiến lửa đốt
Một số bệnh nhân bị kiến lửa đốt có thể có những phản ứng nguy hiểm tới tính mạng 

Ngay lúc đó, một huấn luyện viên đã chạy tới dùng một chai nước đổ vào chân của Cameron để đuổi lũ kiến đi. Khoảng vài phút sau đó thì cậu bé 13 tuổi này bắt đầu bất tỉnh.

Trước khi xe cấp cứu tới, một trợ lý huấn luyện viên đã sử dụng máy rung tim để giúp cho tim cậu bé tiếp tục duy trì nhịp đập.

Sau đó, Cameron được đưa tới Viện Nhi Driscoll để điều trị. Tại bệnh viện, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng cậu bé vẫn hoàn toàn bất tỉnh.

Hiện tại, sức khỏe của cậu bé Cameron vẫn đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Bác sĩ Stanley Fineman cho biết với những biểu hiện và phản ứng của Cameron, rất có thể cậu bé đã bị kiến lửa đốt.

Bác sĩ này cho biết thêm, kiến lửa là loại kiến có màu đỏ hoặc đen. Chúng thường tiêm nọc độc vào cơ thể người khi đốt gây ra các phản ứng sưng đỏ, ngứa hoặc thậm chí là phản ứng sốc phản vệ.

Ngoài ra, ở một số bệnh nhân, chỉ cần bị một con kiến này đốt cũng có thể gây ra những phải ứng nguy hiểm tới tính mạng. Mỗi năm ở Mỹ có tới hơn 500000 người phải nhập viện vì bị côn trùng đốt, trong số đó có khoảng 40 người tử vong do sốc phản vệ.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn