Xót những cơ thể thiếu nữ còn trơ xương

Sức khỏeThứ Bảy, 13/07/2013 09:56:00 +07:00

(VTC News) - Biếng ăn, một căn bệnh không chỉ làm xấu xí ngoại hình mà còn có thể gây ra nhiều cái chết thương tâm ở người. (Hùng Phú)

Chứng biếng ăn, hay còn gọi là chán ăn tâm lý, là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống.

Chứng biếng ăn, hay còn gọi là chán ăn tâm lý, là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống.

Các triệu chứng của bệnh như: trọng lượng cơ thể thấp, sự bất thường trong cảm nhận về ngoại hình của bản thân, hay bị ám ảnh sợ hãi tăng cân.

Các triệu chứng của bệnh như: trọng lượng cơ thể thấp, sự bất thường trong cảm nhận về ngoại hình của bản thân, hay bị ám ảnh sợ hãi tăng cân.

Chứng bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến các thiếu nữ, chỉ khoảng 10% người mắc là nam giới.

Chứng bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến các thiếu nữ, chỉ khoảng 10% người mắc là nam giới.

Chán ăn tâm thần có nguyên do phức tạp, nó là sự kết hợp của các yếu tố sinh học thần kinh, tâm lý và xã hội, trong trường hợp bị nặng, có thể dẫn đến cái chết.

Chán ăn tâm thần có nguyên do phức tạp, nó là sự kết hợp của các yếu tố sinh học thần kinh, tâm lý và xã hội, trong trường hợp bị nặng, có thể dẫn đến cái chết.

Vào năm 2006, thế giới đã thực sự sửng sốt sau sự ra đi vĩnh viễn của người mẫu Brasil Ana Carolina Reston khi mới 21 tuổi, tại thời điểm đó cô chỉ nặng có 40 kg trong khi chiều cao là 1,72 m.

Vào năm 2006, thế giới đã thực sự sửng sốt sau sự ra đi vĩnh viễn của người mẫu Brasil Ana Carolina Reston khi mới 21 tuổi, tại thời điểm đó cô chỉ nặng có 40 kg trong khi chiều cao là 1,72 m.

Sau vụ việc này các quốc gia như Tây Ban Nha, Ý và Brasil đã cấm những người mẫu siêu gầy tham gia trình diễn.

Sau vụ việc này các quốc gia như Tây Ban Nha, Ý và Brasil đã cấm những người mẫu siêu gầy tham gia trình diễn.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn không ít người mẫu luôn tìm cách để giảm cân, dần dần họ mắc phải căn bệnh biếng ăn trầm trọng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn không ít người mẫu luôn tìm cách để giảm cân, dần dần họ mắc phải căn bệnh biếng ăn trầm trọng.

Được biết, người biếng ăn thường không có cảm giác đói hay thèm ăn bất cứ thứ gì.

Được biết, người biếng ăn thường không có cảm giác đói hay thèm ăn bất cứ thứ gì.

Những người mắc căn bệnh này có thể bị chậm phát triển thể chất dẫn đến còi cọc và các hoóc môn chủ yếu ở mức thấp hơn bình thường.

Những người mắc căn bệnh này có thể bị chậm phát triển thể chất dẫn đến còi cọc và các hoóc môn chủ yếu ở mức thấp hơn bình thường.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Garner và Garfinkel chứng minh rằng, những người làm các công việc chịu sức ép của xã hội phải trở nên gầy ốm như các người mẫu và các vũ công có nguy cơ phát triển bệnh cao nhất.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Garner và Garfinkel chứng minh rằng, những người làm các công việc chịu sức ép của xã hội phải trở nên gầy ốm như các người mẫu và các vũ công có nguy cơ phát triển bệnh cao nhất.

Tỉ lệ tử vong ở những người biếng ăn xấp xỉ 6%.

Tỉ lệ tử vong ở những người biếng ăn xấp xỉ 6%.

Tức là cứ 100 người mắc bệnh thì có 6 người bị chết.

Tức là cứ 100 người mắc bệnh thì có 6 người bị chết.

Tỉ lệ này được ghi nhận là cao nhất trong các bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý.

Tỉ lệ này được ghi nhận là cao nhất trong các bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý.

Bình luận
vtcnews.vn