Bệnh nhân ung thư, bác sĩ 'phán' mang thai

Sức khỏeThứ Tư, 13/03/2013 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Một người mẹ trẻ được thông báo rằng cô đang mang thai sau khi bị đi kiểm tra vì bị đau dạ dày, nhưng thực chất cô bị mắc bệnh ung thư.

(VTC News) - Một người mẹ trẻ được thông báo rằng cô đang mang thai sau khi bị đi kiểm tra vì bị đau dạ dày, nhưng thực chất cô bị mắc bệnh ung thư.

Frankie Wedgewood, 22 tuổi, người Anh và chồng cô là Will Fisher, 15 tuổi có đứa con đầu tiên từ tháng 9 năm 2011.

Frankie bên cạnh cậu con trai trước khi bắt đầu 4 hóa trị đầu tiên  

Tuy nhiên chỉ sáu tháng sau khi sinh Frankie bắt đầu bị đau dạ dày và bác sĩ đã thông báo với cô rằng cô sắp có thêm một em bé nữa.

Frankie cho biết, khi nghe bác sĩ thông báo, cô biết rằng cô không thể nào có thai được vì chồng cô đang ở trong quân đội.

Ban đầu các bác sĩ cho rằng thai nhi của Frakie nằm sai vị trí, tuy nhiên các kết quả kiểm tra và ngay cả kết quả siêu âm cũng không thấy hình ảnh của thai nhi.

Sau đó Frankie tiếp tục phải làm thêm nhiều kiểm tra và chụp chiếu khác tuy nhiên các bác sĩ vẫn không thể phát hiện ra điều gì.

Cho tới tận tháng 3 năm 2012 các bác sĩ tại Bệnh viện Weston Park của Sheffield mới phát hiện ra cô mắc một loại bệnh ung thư hiếm gặp giống như là mang thai.

Các bác sĩ phát hiện các khối u ung thư trong dạ con của Franke phát triển nhanh chóng bắt nguồn từ một bào thai.

Các khối u trong dạ con sẽ phát triển trong các tế bào thông thường sẽ phát triển thành nhau thai trong thời kỳ mang thai và khối u có thể sẽ vẫn tiếp tục phát triển ngay cả khi nhau thai được lấy ra.

Loại ung thư này sản sinh ra hooc môn HCG nên khiến cho phương pháp kiểm tra mang thai thông thường sẽ cho kết quả dương tính ngay cả khi bệnh nhân không hề có thai.

Loại ung thư này là một dạng của bệnh nuôi phôi thai nên không phát triển từ các tế bào của tử cung giống như ung thư cổ tử cung hoặc ung thư nội mạc tử cung.

Đây là một dạng ung thư hiếm gặp chỉ có khoảng 10 đến 20 người phụ nữ mắc phải căn bệnh này ở Anh.

Hầu hết dạng này không phải là ung thư và chúng không thể xâm nhập sâu vào các tế bào cơ thể hoặc lan rộng đi các bộ phận khác của cơ thể. Đa số những bệnh nhân mắc chứng bệnh này đều có thể được chữa khỏi.

Khi nhận được thông báo mắc bệnh ung thư của bác sĩ, Frakie và chồng cô đã vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi nghe các bác sĩ giải thích kỹ về căn bệnh của mình, họ đã cảm thấy yên tâm hơn để nỗ lực điều trị.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn