Ăn dưa chuột biển cực độc, 2 người tử vong

Sức khỏeThứ Hai, 04/02/2013 01:36:00 +07:00

(VTC News) - Hai người đàn ông đã tử vong sau khi ăn phải một loại dưa chuột biển nhiễm độc.

(VTC News) - Hai người đàn ông Malaysia đã tử vong sau khi ăn phải một loại dưa chuột biển cực độc.

 
Ông Rayner Stuel Galid - Giám đốc Sở Thuỷ sản quận Kudat (Malaysia) cảnh báo rằng, cái chết của 2 người đàn ông là do họ đã ăn phải một loại dưa chuột biển cực độc.

Được biết loại dưa độc này có rất nhiều tại Thị trấn Pelanduk.
Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ thêm, cái chết của họ không liên quan gì đến hiện tượng thuỷ triều đỏ. 
"Chúng tôi đã cho kiểm tra mẫu dưa chuột này và phát hiện trong nó có chứa một loại độc tố nguy hiểm gây chết người", ông Galid cho biết.
Theo tiết lộ, hai nạn nhân xấu số trên ở tuổi 54 và 51, họ đã tử vong tại bệnh viện Elizabeth. Trước đó, cả hai đã phải nhập viện sau khi ăn tối với món dưa chuột biển.

Dưa chuột biểnlà một loài động vật da gai, sinh sống ở các vùng biển và đại dương. Loài này có khả năng sinh sống tại những khu vực biển có nồng độ muối rất cao.

Loài sinh vật này có bề ngoài trông rất giống quả dưa chuột với 4 hàng gai phân đều xung quanh cơ thể. Thân có màu xanh lá cây sẫm với các gai và mút màu vàng ánh hoặc màu đỏ. Những cái gai thường có 3 dạng, dạng bán nguyệt, dạng đỉnh hương, dạng lồng.

Dưa chuột biển phân bố rộng rãi tại những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Chúng thường sinh sống trên các rạn san hô, rạn đá ngầm hoặc các khu vực đáy cát.



Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn