Nam sinh suýt chết vì bơm ngực, độn mông

Sức khỏeThứ Bảy, 12/01/2013 08:46:00 +07:00

Bị nhóm bạn đặt cho biệt danh “Duy Lép” nên Duy tìm mọi cách thay đổi hình ảnh. Mất 14 triệu nâng cấp đôi mông nhưng sau Duy phải nhập viện cấp cứu.

Bị nhóm bạn đặt cho biệt danh “Duy Lép” nên Duy tìm mọi cách thay đổi hình ảnh. Mất 14 triệu nâng cấp đôi mông nhưng sau Duy phải nhập viện cấp cứu.

Nam nhi cũng độn, bơm

Bị nhóm bạn đặt cho biệt danh “Duy Lép” nên Duy tìm mọi cách thay đổi hình ảnh. Uống thuốc tăng cân, tập thể hình liền trong mấy tháng nhưng mông vẫn lép kẹp nên đã tìm đến cơ sở thẩm mỹ Q tại quận 8 (TPHCM).

Mất 14 triệu nâng cấp đôi mông nhưng sau Duy phải nhập viện BV Nhân dân 115 với cái mông sưng vù do bị biến chứng.

Silicon vón thành cục được lấy ra từ mông của bệnh nam bệnh nhân sau khi độn mông. Ảnh: LN. 
Các bác sĩ cho biết Duy bị dị ứng silicon tại chỗ bơm. Duy may mắn được phẫu thuật để gắp toàn bộ silicon ra khỏi mông.

Bệnh nhân Trần Q.T., 21 tuổi ở Tiền Giang bị tử vong cũng vì làm đẹp bằng silicon mặc dù các bác sĩ tại BV Cấp cứu Trưng Vương TPHCM đã nỗ lực để giải phóng toàn bộ silicon ra khỏi mông của T.

Trước đó T. đã mua 500cc silicon lỏng về nhà và nhờ một người bạn bơm trực tiếp vào mông của mình. Hai ngày sau, hai mông T. sưng lên kèm đau nhức và khó thở. Người nhà đưa T. đến BV Cấp cứu Trưng Vương thì đã muộn, lượng silicon đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu gây ra tắc phổi kèm suy hô hấp nặng.

Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh- Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng BV Cấp cứu Trưng Vương TPHCM, cho biết những tai biến sau bơm silicon lỏng để nâng ngực, độn mông phải vào đây cấp cứu khá nhiều.

Theo bác sĩ Khánh hầu hết bệnh nhân nhập viện do bị biến dạng ngực, đau nhức ở ngực và viêm vón cục hoặc nhiễm trùng sau bơm silicon buộc phải phẫu thuật để lấy bớt mô viêm vón cục… Còn TS-BS Nguyễn Đình Phú- Phó giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, nơi đây cũng thường xuyên tiếp nhận những trường hợp tai biến do làm đẹp bằng silicon.

Hiểm họa silicon lỏng

Trao đổi với Tiền Phong về tình trạng có nhiều tai biến do bơm ngực, độn mông, Thạc sĩ- bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo- Giám đốc một Trung Tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ TPHCM cho biết, trong năm 2012 nơi đây đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp tai biến do bơm ngực.

Nhiều cơ sở thẩm mỹ bây giờ tư vấn khách hàng là bơm nâng ngực bằng mỡ nhân tạo nhưng thực chất đó chỉ là một dạng silicon lỏng nhằm “né” cái tên silicon vốn đã gây ra nhiều biến chứng thời gian qua.

Đây là loại hóa chất bị cấm dùng cho thẩm mỹ từ năm 1992 vì gây nhiều biến chứng như sốc, hoại tử nhiễm trùng và nguy cơ gây ung thư.

Theo bác sĩ Hảo những trường hợp đến nhờ can thiệp tránh tai biến đều phải loại bỏ silicon bằng phẫu thuật.

“Cái khó nhất của nạo bỏ silicon là khó mà lấy hết toàn bộ silicon do việc bơm lan tỏa và sự xâm nhập vào mô xung quanh của nó. Nếu cố tình nạo hết có thể gây hoại tử da. Có trường hợp có thể tạo hình ngực khi da ngực quá chảy xệ”- bác sĩ Hảo kể.

Bác sĩ Quốc Khanh cho biết hầu như 100% bệnh nhân chích silicon lỏng để nâng ngực, độn mông hay nâng mũi đều sẽ có biến chứng và để lại di chứng, thậm chí tử vong.

Theo TS Đỗ Quang Hùng-Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, hiện nay một số cơ sở thẩm mỹ vẫn vô tư sử dụng silicon lỏng để nâng cấp các bộ phận của cơ thể cho dù dung dịch này nằm trong danh mục hóa chất cấm sử dụng trong giải phẫu thẩm mỹ của Bộ Y tế .

Có một thực tế nguy hiểm là chỉ cần bỏ ra 300 nghìn đồng có thể mua được một lít silicone, sau đó người có nhu cầu làm đẹp, chỉ cần dùng kim tiêm y tế, hút dung dịch này từ bình chứa rồi bơm trực tiếp vào bộ phận cơ thể.


Gia Phú/ Tiền Phong

Bình luận
vtcnews.vn