Dùng chất kích thích giảm cân, nữ sinh tử vong

Sức khỏeThứ Sáu, 14/12/2012 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Theo kết luận ban đầu của cảnh sát, nữ sinh này tử vong do chất kích thích quá liều.

(VTC News) - Theo kết luận ban đầu của cảnh sát, nữ sinh này tử vong do chất kích thích quá liều.

Samantha Burke, 22 tuổi, người Mỹ, thường cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cân nặng của mình. Sau khi nghe lời khuyên của bạn bè, cô đã thường xuyên dùng nhiều chất kích thích như thuốc phiện, rượu và thuốc an – phê – ta –min với hi vọng sẽ giảm cân.
Burke luôn cảm thấy xấu hổ về cân nặng của mình  
Sau khi dùng các chất kích thích còn nhiều hơn cả ăn, một thời gian cô đã giảm được gần 13 kg.

Khi phát hiện Burke sử dụng nhiều chất kích thích, mẹ cô đã cảnh báo cô về mối những mối nguy hiểm đe dọa sức khỏe và tính mạng cô.

Tuy nhiên cô vẫn khẳng định rằng mình cảm thấy vô cùng khỏe mạnh và có thể tự chủ được hành động của mình.
Mẹ Burke đã kể lại sau khi bỏ nhà đi vì mẹ cô luôn cấm cô sử dụng các chất kích thích, khoảng 3 ngày sau cô gọi điện về nhàxin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của bà.Mẹ Burke cố gắng để khuyên cô quay về nhưng Burke nhất định không chịu.
Sáng ngày hôm qua, mẹ Burke nhận được điện thông báo từ cảnh sát về việc phát hiện thi thể con gái bà trên đường.
Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cô đã kết lun cô dùng các chất kích thích quá liều khi cố gắng để càng giảm cân nhanh.
Hàng ngày Burke dùng chất kích thích còn nhiều hơn là ăn  
Mặc dù đã biết việc dùng các chất kích thích một cách vô độ có thể khiến cô gầy đi một cách nhanh chóng nhưng cũng có thể khiến cô mất mạng bất kỳ lúc nào, nhưng càng ngày cô càng dùng nhiều thuốc hơn vì quá mong chờ có được một thân hình mỏng manh.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn