Bệnh lạ: Vùng da bụng nóng như lửa đốt

Sức khỏeThứ Ba, 27/11/2012 08:39:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ mắc bệnh lạ, vùng bụng lúc nào cũng nóng bỏng, phải dùng chai đựng đầy nước mát để chườm.

(VTC News) - Người phụ nữ mắc bệnh lạ, vùng bụng lúc nào cũng nóng bỏng, phải dùng chai đựng đầy nước mát để chườm.

Theo tin từ báo “Trùng Khánh buổi chiều” ngày 25/11, bà Trương ở Trùng Khánh, Trung Quốc năm nay 56 tuổi, trong khoảng thời gian gần đây trên cơ thể bà xuất hiện “bệnh lạ”, da vùng bụng lúc nào cũng nóng bỏng, nhiều khi nóng đến mức không thể chịu nổi, phải dùng chai đựng đầy nước mát để chườm.

Trước đây bà từng đến các bệnh viện lớn kiểm tra nhiều lần, nhưng lần nào cũng được bảo là không có vấn đề gì lớn. Song tình trạng này kéo dài đã 2 tháng nay, và bà không tìm ra cách gì để đỡ khó chịu.

Hai tháng trước, bà Trương đột nhiên cảm thấy khó chịu ở vùng thượng vị, đến bệnh viện để soi dạ dày, được chẩn đoán là viêm dạ dày co thắt mạn.

Tiếp đó, bà cảm thấy không hiểu làm sao da vùng bụng mình nhiều khi nóng bỏng. Mới đầu còn thỉnh thoảng bị, đến bây giờ thì hầu như ngày nào cũng xuất hiện tình trạng ấy, hai chân cũng có những biểu hiện bất thường, không nóng lên thì cũng lạnh ngắt đi.

Được biết, sau khi xuất hiện tình trạng trên, bà Trương đã đến nhiều bệnh viện để kiểm tra, nhưng cả bệnh viện Tây y lẫn bệnh viện Đông y đều khẳng định không có chuyện gì. Một vị bác sĩ trong số đó nói, trường hợp này thuộc hội chứng mãn kinh, không có vấn đề gì nghiêm trọng, cần phải được theo dõi chăm sóc một thời gian dài.

“Tôi đã uống thuốc tây, cũng đã uống cả thuốc nam, thế mà triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm, giờ tôi cảm thấy quá đỗi lo lắng” - Bà Trương lo ngại chia sẻ.  

Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn