Bị điện giật khi sửa mái nhà, mất nửa cánh tay

Sức khỏeThứ Ba, 13/11/2012 10:55:00 +07:00

Khi đang cầm khoan sắt sửa mái nhà, anh Võ Văn Khôi (SN 1970, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã bị dòng điện trung thế phóng vào người, gây phỏng nặng.

Khi đang cầm khoan sắt sửa mái nhà, anh Võ Văn Khôi (SN 1970, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã bị dòng điện trung thế phóng vào người, gây phỏng nặng.

Khi bị dòng điện phóng, anh Khôi văng xuống mái tôn, đồng thời bị phỏng toàn thân. Người nhà hốt hoảng đưa anh vào Bệnh viện Cần Thơ cấp cứu.
 Sau đó, anh được chuyển đến khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Do bị dòng điện phóng mạnh nên một phần bàn tay phải của anh bị hoại tử, bác sĩ phải cắt bỏ.

Sau hơn 2 tuần nhập viện, đến ngày 13/11, sức khỏe đã ổn định nhưng anh Khôi vẫn phải tiếp tục điều trị do phần vết thương ở tay phải còn rỉ nước vàng.

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn