Bị bơm món súp vào tĩnh mạch, bệnh nhân tử vong

Sức khỏeThứ Tư, 17/10/2012 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Thay vì sử dụng ống bơm thức ăn, một y tá lại nảy sinh "tối kiến" khác, khiến bệnh nhân tử vong.

(VTC News) - Thay vì sử dụng ống bơm thức ăn, một y tá lại nảy sinh"tối kiến" khác, khiến bệnh nhân tử vong.

Bà Maciel đã chết chỉ sau 12 tiếng được bơm món súp vào người.
Báo chí Brazil gần đây đưa tin, một phụ nữ 88 tuổi đã bất ngờ tử vong sau khi bị y tá bệnh viện bơm món súp vào đường tĩnh mạch.

Theo đó, nạn nhân là bà Ilda Vitor Maciel, ngụ tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil), bà được xác định là đã qua đời vào hôm 28 tháng 9 vừa qua.

Nguyên nhân của cái chết được xác định ban đầu là do một nữ y tá của bệnh viện đã bất cẩn và vô trách nhiệm khi bơm món súp vào trong tĩnh mạch của bệnh nhân, thay vì sử dụng ống bơm thức ăn như các bệnh nhân khác.

Hậu quả đã khiến bà Maciel tử vong đúng 12 tiếng sau khi được bơm món súp.


Cái chết của bà Maciel đã khiến gia đình tức giận và quyết định đệ đơn kiện bệnh viện Santa Casa de Barra Mansa, nơi người phụ nữ này điều trị, lên các nhà chức trách địa phương.

"Khi cô ta bơm món súp vào tĩnh mạch, mẹ tôi bắt đầu bất tỉnh. Sau đó, tôi sợ hãi thông báo cho bác sĩ biết" - Con gái bà Maciel cho biết.

Được biết, sau cái chết của người phụ nữ xấu số trên, bệnh viện đã chối bỏ một phần trách nhiệm gây ra cái chết của bệnh nhân. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn