Cậu bé 7 tuổi chống đẩy liên tục 4000 cái

Sức khỏeThứ Năm, 20/09/2012 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Tuy cậu nhỏ bé nhưng lại có sức lực vô biên, liên tục chống đẩy được 4000 cái trong 2 giờ 29 phút.

(VTC News) - Tuy cậu nhỏ bé nhưng lại có sức lực vô biên, liên tục chống đẩy được 4000 cái trong 2 giờ 29 phút.

Cậu bé 7 tuổi Coos Denktash 
Cậu bé 7 tuổi Coos Denktash ở Ukaina gần đây đã tham gia một cuộc thi chống đẩy. Tuy trông cậu nhỏ bé nhưng lại có sức lực vô biên, liên tục chống đẩy được 4000 cái trong 2 giờ 29 phút. 
Không những thế cậu còn phá được kỉ lục Ukaina, khiến cho nhiều người có mặt phải thán phục.  
Báo Daily mail cho biết, cậu bé Coos Denktash vốn thích thử sức với các loại mục tiêu nên đã bắt đầu rèn luyện thân thể ngay từ khi lên 5 tuổi. 
Năm đầu tiên cậu làm được 3000 cái chống đẩy liên tục. Kỉ lục đáng nể nhất là cậu từng chống đẩy được 6000 cái liên tục trong 2 tiếng rưỡi.   
Khi lên nhận phần thưởng, Coos Denktash cười bẽn lẽn nói: “Tôi thích giây phút được nhận chứng chỉ này, tất nhiên đây sẽ không phải là chứng chỉ cuối cùng mà tôi có được”.  
Nhưng cũng có nhiều người đặt nghi vấn rằng để cho trẻ nhỏ tập luyện chống đẩy sớm như thế liệu có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hay không? 
Chúng ta biết rằng, trẻ em chưa phát triển hoàn chỉnh, mới chỉ phát triển xương là chính chứ chưa đi vào giai đoạn đỉnh của sự phát triển cơ bắp.
Việc luyện tập chống đẩy quá sớm rất dễ gây tổn hại đến sự phát triển cơ bắp, làm ảnh hưởng đến sự phát triển cân đối giữa các bộ phận trong toàn thân. 
Ngoài ra, trẻ em phải nén thở cưỡng bức trong thời gian quá dài sẽ khiến cho tim và não bị thiếu máu tạm thời, nặng có thể dẫn đến ngất xỉu.
Trẻ nhỏ phù hợp hơn với các hình thức vận động kiểu nhảy dây, đánh bóng, bơi, ném bóng rổ mini, vừa không làm tổn thương cơ thể, lại vừa giúp phát triển chiều cao.
 Một vài kỉ lục nhỏ tuổi nhất khác 
Tay đua nhỏ tuổi nhất Gary Golding ở Mĩ năm 3 tuổi bắt đầu học lái môtô thể thao, 9 tuổi chuyển sang học đua xe 4 bánh, 2 tháng trước ngày sinh nhật 12 tuổi, trở thành tay đua nhỏ tuổi nhất trong Hội "xe đua huyền thoại" của Mĩ.
  
Nhà nhảy dù nhỏ tuổi nhất nước Anh là Tom. Cậu được 7 tuổi vào năm 2007 và đã nhảy dù song song với cha mẹ từ độ cao 2700m.

Nhà leo núi nhỏ tuổi nhất Jordan Romero ở Mĩ đã leo lên đỉnh cao nhất Vinson Massif của Nam Cực ở độ cao 4897 m vào đêm Giáng sinh năm ngoái khi mới 15 tuổi, hoàn thành cuộc chinh phục 7 đỉnh cao trên 7 châu lục của thế giới.


 Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn