Viện Nhi Trung ương mời bé 'khổng lồ' xuống khám

Sức khỏeThứ Năm, 06/09/2012 11:26:00 +07:00

(VTC News) – Giám đốc bệnh viện Nhi TW muốn mời cậu bé khổng lồ Xa Hồng Anh hơn 2 tuổi rưỡi nặng gần 30 kg xuống viện khám.

(VTC  News) – Bệnh viện Nhi TW vừa liên lạc với phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về cháu Xa Hồng Anh hơn 2 tuổi rưỡi nặng gần 30 kg. Giám đốc bệnh viện muốn mời cháu về khám.

Cậu bé "khổng lồ" Hồng Anh.
Sau khi VTC News đăng loạt bài về cháu bé “khổng lồ” Xa Hồng Anh (Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình) phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi TW vừa liên lạc với phóng viên về trường hợp này.

Theo chị Phương, phòng công tác xã hội của viện, Giám đốc bệnh viện Nhi TW, GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm sau khi đọc bài báo đã rất quan tâm và muốn liên hệ, mời cháu xuống viện Nhi TW khám, từ đó có hướng điều trị cho cháu nếu cháu có bệnh.

Về mức hỗ trợ cho gia đình xuống khám tại viện, chị Phương cho biết sẽ trao đổi lại với giám đốc Liêm và thông tin đến gia đình cháu bé.

Phóng viên VTC News cũng vừa liên lạc với chị Xa Thị Thành, trạm trưởng Trạm y tế xã Mường Chiềng. Chị chính là người đỡ đẻ cũng như theo dõi sức khỏe cho cậu bé khổng lồ này.

Chị Thành cho biết: Hôm qua, là ngày đầu tiên bé Hồng Anh đến trường. Đến tháng 1/2013 này cháu mới tròn 3 tuổi. Hiện, theo quan sát bên ngoài, cháu vẫn khỏe mạnh, không ốm đau gì, thậm chí leo trèo rất giỏi.

Mỗi bữa cháu ăn từ 2 đến 3 bát cơm, ăn vặt nhiều với hoa quả… Cân nặng của cháu thời gian gần đây không thấy tăng nhiều, có lúc giảm chỉ còn 25 kg nhưng có tháng tăng lên 28 kg.

Trước đó, trao đổi với PV VTC News,  PGS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng viện Dinh dưỡng quốc  gia lưu ý, ở lứa tuổi lên 2, các cháu bình thường có cân nặng khoảng 10-14 kg. Với trường hợp Hồng Anh, cân nặng lên tới gần 30 kg quả là không bình thường.

“Có thể cháu có chế độ dinh dưỡng quá dư thừa nên bị rối loạn chuyển hóa nội tiết trong cơ thể. Vì vậy, cần phải đưa cháu đi xét nghiệm đầy đủ để tìm ra gốc rễ của việc béo phì này. Bệnh rối loạn nội tiết này có thể không phải do di truyền mà sinh ra mới bị.

Với những cháu quá béo thì dễ bị rối loạn lipid trong máu do thành phần mỡ máu cao. Do đó, rất  dễ bị mắc bệnh tiểu đường do rối loạn chuyển hóa đường” - PGS Lâm lo ngại.

Lúc sinh ra, Hồng Anh nặng 2,9 kg. Tháng đầu bé tăng thêm 1,5kg, tháng thứ 2 tăng thêm 2 ký nữa, nhưng từ tháng thứ 3 thì cháu lớn nhanh như thổi. Hồi cháu tròn 5 tháng bé nặng đúng 15 kg.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn