Nghịch dại với bình ga mini, nam thanh niên vô sinh

Sức khỏeThứ Ba, 21/08/2012 06:22:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi sửa máy tính, nam thanh niên lấy bình ga mini cũ để gắn vào đầu khò đốt nhựa để làm đồ chơi, bất ngờ bình ga nổ lớn.


(VTC News) – Sau khi sửa máy tính, nam thanh niên lấy bình ga mini cũ để gắn vào đầu khò đốt nhựa để làm đồ chơi, bất ngờ bình ga nổ lớn, bộ phận sinh dục của nam thanh niên bị dập nát.

Ngày 20/8, PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận nạn nhân tên L.V.Q (20 tuổi, ở Tiền Giang) vừa được chuyển từ Bệnh viện Tiền Giang đến Chợ Rẫy.

Bác sĩ Sinh cho biết, bệnh nhân Q nhập viện trong tình trạng hai tinh hoàn bị dập nát, những vết thương do nổ bình ga ở tay phải và mắt khá nặng.

Trước đó, bệnh nhân Q được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang để phẫu thuật bộ phận sinh dục, thế nhưng sau mấy ngày điều trị, các bác sĩ nhận thấy khả năng phục hồi của bệnh nhân này là rất thấp nên đã chuyển lên Chợ Rẫy để điều trị.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm và sẽ tiến hành điều trị cho anh Q bằng phương pháp hiệu quả nhất.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà của anh Q cho biết, trước đó, ngày 16/8 trong lúc đang sửa chiếc máy tính của mình, Q lấy bình gas mini đã hết gắn vào đầu khò đốt nhựa để làm đồ chơi.

Sau đó, Q dùng hai chân kẹp bình ga lại rồi lấy búa để đập vào đầu bình ga và châm lửa đốt. Do bình ga bị một lực tác động mạnh nên đã phát nổ làm những vật dụng quanh Q ngồi vỡ tung tóe và bắn vào người Q làm bộ phận sinh dục của Q bị dập nát.

Tiếp đến các mảnh vỡ bắn vào người Q đã gây nên những vết thương ở tay và ở mắt của bệnh nhân.


Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Sinh cho biết, đấy là trường hợp rất hy hữu, bệnh nhân đã tự gây nên tai nạn cho mình chỉ vì một trò chơi mạo hiểm. Và rất có thể, chỉ vì một tai nạn do mình gây ra, anh Q có thể phải chịu nỗi đau vĩnh viễn.


Dương Binh


Bình luận