TP.HCM: Dùng thuốc Salbutamol, một sản phụ tử vong

Sức khỏeThứ Sáu, 17/08/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Mang thai tháng thứ sáu, chị Phi vào Bệnh viện Hùng Vương dưỡng thai thì được bác sĩ cho thuốc Salbutamol để chống cơn co tử cung. Chị tử vong.

(VTC News) – Mang thai tháng thứ sáu, chị Phi vào Bệnh viện Hùng Vương dưỡng thai và được bác sĩ cho dùng thuốc Salbutamol để chống cơn co tử cung. Chị dần dần trở nên mệt và tử vong sau khi sinh mổ song thai.


Sản phụ tử vong là chị Nguyễn Thanh Hồng Phi (29 tuổi, ở TP.HCM). Chị nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM sau ca sinh mổ song thai, một bé trai một bé gái.

Anh Vương Đạt Thiên Chương (chồng chị Phi) cho biết, trước ngày sinh một tuần, chị Phi bị đau bụng và lên cơn co tử cung nên gia đình đã đưa chị vào bệnh viện Hùng Vương khám. Sau khám, bác sĩ cho biết, chị Phi bị dọa sinh non nên đã cho thuốc về uống và hẹn tái khám vào 5 ngày sau.

Đúng hẹn, ngày 7/8, anh Vương đưa vợ vào bệnh viện tái khám, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện và phải nằm dưỡng thai tại Khoa Sản của bệnh viện.

Ngày 10/8, chị Phi có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu để chỉ định mổ lấy thai. Sau đó, gia đình nhận được thông báo của bệnh viện, chị Phi đã tử vong. Hai cháu bé sinh non ở tuần thứ 26 nên sức khỏe yếu.

Ngày 12/8, bé trai tử vong, còn bé gái thì được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để hồi sức. Hiện cháu bé vẫn đang được các bác sĩ theo dõi ở Khoa Hồi sức sơ sinh.

Trao đổi với chúng tôi, chiều ngày 16/8, ông Nguyễn Văn Trương (giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) cho biết, chị Phi mang song thai là do trước đó, chị thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viên Hùng Vương.

Khi chị Phi đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện chị có dấu hiệu sinh non nên đã cho chị nhập viện điều trị, ngăn ngừa nguy cơ sinh non bằng việc chích thuốc Sanbutamol.

Salbutamol là loại thuốc có tác dụng ngăn cơn gò tử cung, nhưng có tác dụng phụ là gây phù phổi. Sau khi chị Phi dùng loại thuốc này để điều trị được 4 ngày, tác dụng phụ này xảy ra nên bệnh viện đã cho chị dùng thuốc Atobiban để nhằm chống cơn co tử cung.

Bác sĩ Trương cho biết, sở dĩ bệnh viện không đưa thuốc Atobiban vào điều trị cho chị Phi là do loại thuốc này có giá thành rất cao, từ 9-10 triệu đồng/lọ.

Ngày 10/8, chị Phi có dấu hiệu mệt, khó thở nên bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm và đã mời bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy qua hội chuẩn, vẫn thấy không có vấn đề gì.

Thế nhưng sau khi được hội chuẩn, ngày 11/8 tình trạng phù phổi của chị Phi lại tiếp tục tăng nên bệnh viện đã trao đổi với người nhà mổ để lấy thai.

Ông Trương cho biết, chị Phi là sản phụ được nhiều bác sĩ quan tâm và là trường hợp đã được thụ tinh trong ống nghiệm thành công tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân chị Phi tử vong là do phù phổi cấp sau khi được điều trị thuốc Salbutamol để tránh tình trạng dọa sinh non. Nhưng để chính xác, bệnh viên sẽ thành lập hội đồng để xác định rõ nguyên nhân tử vong của chị Phi trong những ngày tới.


Dương Bình


Bình luận
vtcnews.vn