Vô sinh sau khi bị xe buýt tông

Sức khỏeThứ Sáu, 13/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Vụ tai nạn hy hữu trên vừa xảy ra tại quận Bình Tân, TP.HCM. Người thanh niên do bị xe buýt kéo lê 1 đoạn đường khiến 2 tinh hoàn rớt ra ngoài.

(VTC News) – Vụ tai nạn hy hữu trên vừa xảy ra tại quận Bình Tân, TP.HCM. Người thanh niên do bị xe buýt kéo lê 1 đoạn đường khiến 2 tinh hoàn rớt ra ngoài.

 

Chiều 12/7, BS chuyên khoa II Dương Quang Vũ (khoa Tiết Niệu – BV Chợ Rẫy) cho biết: Sau ít ngày điều trị tại đây, sức khỏe của bệnh nhân T.P.Y (SN 1987, ngụ ở quận Bình Tân) đã dần hồi phục.

 

Trước đó, vào trưa ngày 8/7 vừa qua, anh Y nhập viện tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị mất máu nghiêm trọng, dương vật bị tổn thương nặng, 2 tinh hoàn bị đứt rời, đứt niệu đạo, mất da bìu.

 

Đặc biệt, hai tinh hoàn bị đứt rời được những người dân địa phương cho vào túi ni lông đem vào cùng với người thanh niên này.

 

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh hy hữu này, các BS BV Chợ Rẫy đã ngay lập tức tiến hành mổ cấp cứu, khâu niệu đạo, cắt lọc da bìu để phủ lên dương vật. Cũng theo BS Vũ, hầu hết các trường hợp bị đứt tinh hoàn đều do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông. Nạn nhân bị đứt tinh hoàn chắc chắn không thể có con được, vì tinh hoàn đã bị đứt không thể nối lại được.

 

Được biết, tai nạn đến với anh Y khi anh đang đi mua quà sinh nhật cho người cháu. Khi đang đi trên đường Tỉnh lộ 10, anh Y bị 1 chiếc xe buýt đi với tốc độ rất nhanh, rồi  ép sát anh Y vào lề, kéo anh Y đi 1 đoạn đường rất dài.

 

Do bị chà sát lên mặt đường, nên tinh hoàn của anh Y đã bị đứt lìa, anh Y cảm thấy rất đau đớn, rồi ngất xỉu ngay sau đó.

 

V.D

Bình luận
vtcnews.vn