Đứt tay nhẹ, một nam thanh niên hôn mê

Sức khỏeThứ Sáu, 13/07/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì một vết đứt ở tay anh Dũng đã bị vi khuẩn liên cầu lợn xâm nhập và đang hôn mê sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

(VTC News) – Làm nghề giết mổ lợn trong một thời gian dài nhưng chỉ vì một vết đứt ở tay anh Dũng đã bị vi khuẩn liên cầu lợn xâm nhập và đang hôn mê sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ Huỳnh Thị Loan, Phó khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, hiện các bác sĩ của bệnh viện đang tiến hành chữa trị căn bệnh nhiễm liên cầu lợn cho anh Dũng (27 tuổi, ở Bình Dương).

Bác sĩ Loan cho biết, anh Dũng nhập viện vào ngày 8/7 trong tình trạng xuất huyết dưới da, hôn mê, rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận. Sau khi khám và xét nghiệm các bác sĩ xác định, anh Dũng bị mắc liên cầu lợn nên các bác sĩ đã tiến hành cấy máu và xác định dương tính với loại vi khuẩn liên cầu lợn.

Sau 4 ngày hồi sức cấp cứu bằng kháng sinh và lọc máu liên tục, mạch, huyết áp và thận của anh Dũng đã được cải thiện nhưng khả năng hồi phục vẫn chưa thể dự đoán.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà anh Dũng cho biết, anh Dũng làm nghề giết mổ lợn đã lâu. Thường ngày, anh làm việc rất hăng say và không có dấu hiệu bệnh. Một lần, anh Dũng mổ lợn thì bị đứt tay, vết thương chỉ nhẹ ở da nên anh Dũng cũng không cảnh giác sức khỏe của mình. 3 ngày trước khi nhập viện, anh Dũng cảm thấy mệt mỏi và bị sốt cao.

Sau 3 ngày tự uống thuốc, bệnh trở nặng hơn, buộc người nhà phải đưa anh đến viện. C
ác bác sĩ cho biết, anh Dũng bị đứt tay nhưng vẫn tiến hành mổ lợn thì rất có thể đây là cơ hội cho liên cầu lợn xâm nhập.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, khuẩn liên cầu lợn thường trú trong cơ thể lợn, nhất là ở cổ họng và đường sinh dục lợn. Khi lợn mắc bệnh tai xanh hoặc những bệnh khác, cơ thể của nó sẽ giảm đề kháng và là cơ hội cho vi khuẩn này xâm nhập, phát triển.

Những người dễ lây loại vi khuẩn này là những người giết mổ lợn, bán thịt lợn và những người ăn dồi lợn thường xuyên nhưng không được luộc kỹ.

Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 23 bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn nhưng chưa có ca bệnh nào lại nghiêm trọng như của bệnh nhân Dũng. Năm 2011, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cũng đã tiếp nhận 40 trường hợp vì khuẩn liên cầu lợn, trong đó có một ca đã tử vong.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn