Phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân da cam qua 1400

Sức khỏeThứ Tư, 11/07/2012 07:13:00 +07:00

(VTC News) – Mỗi đợt nhắn tin ủng hộ, hàng tỉ đồng từ các nhà hảo tâm đã mang lại niềm vui cho nạn nhân chất độc da cam.

(VTC News) – Mỗi đợt nhắn tin ủng hộ, hàng tỉ đồng từ các nhà hảo tâm đã mang lại niềm vui cho nạn nhân chất độc da cam. Số tiền này được xây dựng cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân không may mắn này.

 
Ngày 10/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức phát động Chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam” năm 2012 qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, bắt đầu từ 00h00 ngày 5/7 – 24h00 ngày 4/9.

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết: “Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Hành động vì  nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được sự giúp đỡ của Cty Đầu tư và Phát triển công nghệ thông tin (VTC Intecom) đã thực hiện chương trình nhắn tin từ thiện Nỗi đau da cam. Chương trình đã thu được hơn 7,3 tỉ đồng và được đánh giá là cách làm phù hợp, tiện lợi, hiệu quả cao, ý nghĩa xã hội lớn.

Toàn bộ số tiền trên, Trung ương Hội đã hỗ trợ toàn bộ số tiền nói trên cho các hội địa phương xây dựng cơ sở nuôi dưỡng, bán trú, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.

Cụ thể, thành hội Đà Nẵng được hỗ trợ 820 triệu đồng, mỗi tỉnh hội Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi được hỗ trợ 700 triệu đồng, tỉnh hội Đồng Nai được hỗ trợ 600 triệu đồng, mỗi tỉnh hội Thái Bình, Bắc Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Cần Thơ, Biến Tre được hỗ trợ 500 triệu đồng. Riêng Kon Tum, Quảng Nam, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Vĩnh Long, mỗi tỉnh Hội sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng trong quý III/2012.

Năm 2012, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục tổ chức phát động Chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam” năm 2012 qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, bắt đầu từ 00h00 ngày 5/7 – 24h00 ngày 4/9.

Năm 2012 và 2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tiếp 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, 1.160 ngôi nhà tình nghĩa, cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp 2.320 suất tìm việc làm cho con nạn nhân, xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở miền Bắc – Trung – Nam với tổng số tiền vận động là 250 tỉ đồng.

Các cá nhân, tập thể có thể nhắn tin ủng hộ nạn nhân da cam bằng cách soạn tin DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn ủng hộ cho nạn nhân 18.000 đồng.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn