Nguy cơ tử vong của mẹ tăng 133% sau khi mất con

Sức khỏeThứ Ba, 03/07/2012 01:01:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện ra rằng: nguy cơ tử vong của người mẹ sẽ tăng lên 133% trong vòng 2 năm sau cái chết của đứa con yêu quý.

(VTC News) - Một nhóm nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện ra rằng: nguy cơ tử vong của người mẹ sẽ tăng lên 133% trong vòng 2 năm sau cái chết của đứa con yêu quý của họ.

Nhà nghiên cứu William Evans (đến từ ĐH Notre Dame), Indiana và Javier Espinosa-  (đến từ Rochester Institute of Technology) đã nghiên cứu trên 69.224 phụ nữ ở độ tuổi từ 20- 50 trong vòng 9 năm. 
 

Họ nhận thấy rằng sự đau buồn của những bà mẹ này có thể khiến cho  nguy cơ tử vong của họ tăng lên rất cao 2 năm sau đó, và nguy cơ này không có gì khác biệt trong mối tương quan về thu nhập, nền tảng giáo dục của người mẹ, qui mô gia đình, giới tính của đứa trẻ bị mất.
Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này có sử dụng các nguồn dữ liệu quốc gia ở qui mô lớn của nước Mỹ.
4/5 các trường hợp trong cuộc nghiên cứu này là những đối tượng đã kết hôn, và hơn một nửa trong số các bà mẹ đang ở độ tuổi từ 20- 34. Một nửa đã tốt nghiệp trường trung học, trong khi 1/3 đã tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH.
Trước đó một nghiên cứu của Đan Mạch về vấn đề này cũng đã cho thấy: những bậc cha mẹ bị mất con có nguy cơ phải nhập viện để điều trị tâm lí cao hơn hẳn so với các bậc phụ huynh không phải trải qua kinh nghiệm đau buồn này.
Người ta cũng nhận thấy rằng: nguy cơ của người mẹ là khá cao so với cha. Tác động đó không chỉ diễn ra trong năm đầu tiên sau cái chết của đứa con, mà nó còn kéo dài dai dẳng 5 năm sau đó hoặc hơn.
Nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tờ Economics and Human Biology.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn