Chọn sữa cho trẻ: Nên truy xuất nguồn gốc

Sức khỏeThứ Ba, 03/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Khi trẻ được 1 tuổi, hầu hết các bà mẹ đều băn khoăn trong việc chọn loại sữa gì cho phù hợp.

(VTC News) - Khi trẻ được 1 tuổi, hầu hết các bà mẹ đều băn khoăn trong việc chọn loại sữa gì cho phù hợp. Chất lượng sữa là điều được quan tâm nhất, và đa số người tiêu dùng cho rằng: nguồn gốc của sản phẩm là một trong những yếu tố chính làm nên chất lượng. Tuy nhiên, cụm từ “nguồn gốc của sản phẩm” này nên được hiểu là gì?

Tất cả những sản phẩm có nhãn hiệu thuộc về một nhà sản xuất cụ thể, được phân phối bởi một công ty phân phối ủy quyền theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn được xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền, thì đều có thể được coi là sữa có nguồn gốc an toàn để lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại sữa có nguồn gốc an toàn nào cũng phù hợp cho trẻ nhỏ.

 
Không hiếm gặp các trường hợp trẻ sử dụng sữa bột công thức gặp phải một số vấn đề về hệ thống tiêu hóa như nôn trớ, tiêu chảy, kém hấp thụ, dị ứng,… Vấn đề có thể là do nguồn nguyên liệu sản xuất sữa. 
Những chất phụ gia được sử dụng để giúp con bò sản xuất nhiều sữa hơn có thể bao gồm cả thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu (trong thành phần thức ăn của bò) và hormone tăng trưởng tổng hợp… Dư lượng của những chất này tồn tại trong các sản phẩm sữa bột công thức có thể không phù hợp với hệ thống tiêu hóa, thậm chí, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển thể chất lâu dài của trẻ.

Vậy nên, nếu truy xuất đến cùng yếu tố “nguồn gốc” của sữa thì không chỉ là nhãn hiệu uy tín, là hệ thống nhà máy – phân phối hiện đại, là nghiên cứu khoa học tối ưu, mà còn phải là “sự khởi điểm” – quá trình chăn nuôi sạch.

 
Theo thông tin từ Nature’s One - thương hiệu lâu năm và tin cậy trong việc sản xuất sữa hữu cơ, vẫn đang chiếm được thị phần trong ngành công nghiệp khó tính này tại Mỹ - thì quá trình chăn nuôi để tạo ra dòng sản phẩm này phải đáp ứng yêu cầu vô cùng khắt khe. Đồng cỏ nuôi bò hoàn toàn không được chăm bón bằng các chất hóa học và thuốc trừ sâu. Nguồn nước sạch tự nhiên cũng được kiểm tra gắt gao.

Trong quá trình nuôi hoàn toàn không dùng các chế phẩm hormone tăng trưởng hay thuốc kháng sinh cho bò, trừ trường hợp bò bị bệnh quá nặng, nhưng cũng sẽ được cách ly để chăm sóc và theo dõi riêng, không lấy sữa trong thời gian này. Kết quả của quá trình chăm nuôi kỹ lưỡng này là nguồn sữa nguyên liệu chất lượng rất cao, giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa cũng như sự phát triển sức khỏe tự nhiên của trẻ nhỏ.  

 
Trên thế giới hiện nay không có nhiều các thương hiệu sữa và thực phẩm đáp ứng được các yếu tố khắt khe của quá trình sản xuất hữu cơ. Và bản thân việc được dán nhãn hữu cơ (organic) lên sản phẩm đã là một đảm bảo bằng vàng về chất lượng. Chính bởi vậy, các nhãn hiệu sữa hữu cơ (organic) thường không cần tốn kém kinh phí cho những chiêu trò quảng cáo khoa trương rầm rộ mà người tiêu dùng hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn.

Như trường hợp của Nature’s One, dù mới có mặt tại Việt Nam, song, danh tiếng của loại sữa này đã được các bà mẹ “kỹ tính” biết đến từ rất lâu. Và không quá khó khăn để kiểm chứng cho sự tin tưởng này, chỉ cần gõ trên google dòng chữ “Sữa Nature’s One”, các bà mẹ sẽ nhận thấy đây là một loại sữa không thể thiếu với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ - chất lượng – thân thiện và an toàn.

 Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về dòng sữa này, các bà mẹ có thể truy cập vào website chính thức của Nature’s One tại Việt Nam theo link: http://organicvietnam.vn

D.D

Bình luận
vtcnews.vn