Quảng Ngãi: Dân vùng 'bệnh lạ' đồng ý dời làng

Thời sựThứ Hai, 02/07/2012 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Nếu có thể giúp tìm ra nguyên nhân “bệnh lạ”, người dân thôn Làng Rêu (Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) đồng ý dời làng.

(VTC News) – Nếu có thể giúp tìm ra nguyên nhân “bệnh lạ”, người dân thôn Làng Rêu (Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) đồng ý dời làng.

Sáng nay (2/7), ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi), cho biết, sau khi có đề xuất của Bí thư Huyện ủy về việc di dời 79 hộ dân thôn Làng Rêu, nơi có trên 80% người dân mắc “bệnh lạ”, chính quyền địa phương đã tiến hành thăm dò ý kiến và hầu hết người dân đồng ý dời làng nếu việc này giúp tìm ra nguyên nhân gây “bệnh lạ”.


Thôn Làng Rêu nằm vắt qua một ngọn đồi bên suối V'ranh 

Trước đó, trong Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 9 khóa XVIII diễn ra cuối tháng 6, ông Phạm Viết Nho, Bí thư huyện ủy Ba Tơ đã có ý kiến, nên di dời dã chiến một làng hoặc thôn ở xã Ba Điền đến nơi ở mới, xem thay đổi môi trường sống có làm thuyên giảm bệnh tình của người dân hay không.


Ông Nho cũng đề nghị xem xét tạm dời thôn Làng Rêu vì đây là vùng rốn “bệnh lạ” với 54/79 hộ có người mắc bệnh, số người tử vong cao.


Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND huyện Ba Tơ và các đơn vị liên quan thành lập ban chỉ đạo phòng chống “bệnh lạ” từ tỉnh đến xã nhằm can thiệp kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.


 Nếu để giúp tìm ra nguyên nhân "bệnh lạ", người dân thôn Làng Rêu sẵn sàng dời làng

Tỉnh này cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ xem xét cho thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước về căn bệnh quái ác này tại huyện Ba Tơ.


Ngoài ra, Quảng Ngãi còn đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ hỗ trợ xây dựng một Trạm xử lý nước bằng công nghệ tiên tiến cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại vùng dịch bệnh để người dân địa phương an tâm và thực hiện biện pháp “dự phòng bao vây”.


Thống kê của ngành y tế Quảng Ngãi, đến nay đã ghi nhận 240 ca mắc “bệnh lạ”, trong đó 23 trường hợp tử vong, 28 người đang điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến địa phương, Trung ương. Trong tháng 6, không ghi nhận thêm ca mắc “bệnh lạ” mới nào.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn