Bố hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư ở con

Sức khỏeThứ Tư, 27/06/2012 01:09:00 +07:00

(VTC News) - Bố hút thuốc sẽ truyền AND bị tổn thương sang cho con, làm tăng nguy cơ phát triển thành căn bệnh ung thư ở đứa trẻ.

(VTC News) - Bố hút thuốc sẽ truyền AND bị tổn thương sang cho con, làm tăng nguy cơ phát triển thành căn bệnh ung thư ở đứa trẻ.

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại trường ĐH Bradford thì những ông bố hút thuốc sẽ truyền AND bị tổn thương sang cho con, làm tăng nguy cơ phát triển thành căn bệnh ung thư ở đứa trẻ.
Nghiên cứu trên phát hiện rằng: khói thuốc lá có thể làm tổn thương AND của người cha, và những gen bị phá hỏng này có thể sẽ được kế thừa sang con. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ở trẻ, đặc biệt là căn bệnh bạch cầu.
Theo TS Diana Anderson thì một tế bào tinh trùng khỏe mạnh phải mất 3 tháng để phát triển toàn diện, chính vì thế mà người cha phải bỏ thói quen hút thuốc lá trong vòng 12 tuần trước khi thụ thai để tránh các nguy cơ này. 
Bà cho biết thêm: “Việc hút thuốc của các ông bố xoay quanh giai đoạn thụ thai có thể dẫn tới những thay đổi về gen của đứa trẻ. Những thay đổi này sẽ làm tăng nguy cơ phát triển thành căn bệnh ung thư”.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn