Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Nguy cơ không thể sinh con

Sức khỏeThứ Ba, 19/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều chị em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, nếu viêm đi viêm lại sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ, hoặc là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.

(VTC News) – Nhiều chị em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, nếu viêm đi viêm lại sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ, hoặc tạo polip lành tính nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.

Khám phụ khoa mới biết bị viêm lộ tuyến

Một bệnh nhân đến khám và kết quả chụp cho thấy chị bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Trong một lần đi khám tổng quát do cơ quan tổ chức, chị Hoàng T. N. (Hoàng Cầu, Hà Nội) được bác sĩ phụ khoa cho biết chị bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Chị không hiểu rõ bản chất của viêm lộ tuyến là gì nhưng chị biết rằng, đây là nguyên nhân khiến chị bị ra khí hư tương đối nhiều.

Còn chị Thúy H. 27 tuổi (Tây Sơn, Hà Nội) hiện đã có một con trai 3 tuổi. Chị muốn sinh thêm con, nhưng mặc dù “thả rông” nửa năm nay, nhưng chị vẫn chưa thấy có tin vui.

Gần đây, chị thấy khó chịu vùng kín và tìm đến khám tại phòng khám Maria (65 – 67 Thái Thịnh, Hà Nội). Chị H. đã tận mắt được xem tổn thương ở vùng cổ tử cung của mình.

Tại phòng khám này, bệnh nhân được kiểm tra kỹ lưỡng âm đạo và cổ tử cung. Máy chụp sẽ ghi lại rõ nét các hình ảnh, từ đó, bác sĩ phụ khoa căn cứ để điều trị bệnh một cách triệt để.

Cổ tử cung không bị viêm lộ tuyến. (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Nhìn vào kết quả chụp, cổ tử cung của chị H. bị tổn thương rất rõ rệt.

Còn một bệnh nhân khác là chị Trần T. B. sắp tốt nghiệp ĐH. Chị B chia sẻ: “Tôi và người yêu gắn bó với nhau đã 3 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà tôi và người yêu chưa thể cưới.

Khi yêu, chúng tôi vẫn quan hệ, dù có dùng biện pháp ngừa thai, nhưng một lần không may tôi đã có bầu. Sau đó, tôi đi hút điều hòa kinh nguyệt ở bệnh viện Phụ sản và sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng tôi sẽ cưới. Tuy nhiên, lần đi khám phụ khoa gần đây nhất tôi biết mình bị viêm lộ tuyến khá rộng. Tôi rất lo lắng vì nghe bác sĩ nói nếu không chữa khỏi sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này”.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung, chữa triệt để thế nào?

Nhân viên phòng khám Maria đang xem kết quả chụp của một bệnh nhân bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. (ảnh: Nguyễn Tâm)
Trao đổi với phóng viên VTC News, Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang, phòng khám đa khoa Maria cho biết: “Viêm lộ tuyến cổ tử cung là một loại viêm nhiễm phụ khoa thường gặp ở phụ nữ.

Bệnh này khiến phụ nữ thấy ngứa ngáy, ẩm ướt khó chịu, mùi hôi (nếu có khuẩn kị khí như gardnerella vaginalis).

Con đường dẫn đến vô sinh ở phụ nữ thường do viêm âm đạo dẫn đến viêm lộ tuyến cổ tử cung rồi viêm vòi trứng, viêm buồng trứng. Vì vậy, nếu lơ là nhiều chị em bị vô sinh nguyên phát hoặc vô sinh thứ phát”.

Tuyến cổ tử cung là những tuyến nằm dưới lớp mạc của tử cung, có nhiệm vụ tiết những dịch nhờn bôi trơn. Lộ tuyến cổ tử cung tức là phần biểu mô tiết ra niêm dịch bên trong cổ tử cung bị lộ ra ngoài cũng có khi là sự phát triển lớp biểu mô mỏng chưa hoàn thiện và không bình thường ở cổ tử cung.

Bác sĩ Trang phân tích, lộ tuyến cổ tử cung có thể do viêm tiết axít nhiều, cường estrogen làm tăng sinh các tế bào hoặc do hoạt động tình dục mạnh bạo, do sinh đẻ, do nạo hút thai, sảy thai,….

Cổ tử cung này có polip (phần màu đỏ)
Lộ tuyến cổ tử cung thường gặp hơn ở những phụ nữ đã sinh nở, đang có sinh hoạt tình dục, trong thời kỳ buồng trứng còn hoạt động mạnh, cũng rất hay gặp ở những người hay nạo hút hoặc sảy thai.

Bản thân lộ tuyến là một tổn thương lành tính. Nhưng trong quá trình chúng xâm lấn ra, các tế bào lát bên ngoài cổ tử cung sẽ phản ứng tăng sinh nhằm đẩy lùi sự xâm lấn, có khi làm xuất hiện những tổn thương bị nghi ngờ là có thể dẫn đến ung thư. Cũng có thể, việc tăng sinh này chỉ sinh ra các polip lành tính.

Người bị lộ tuyến thường có nhiều chất dịch ở âm đạo hơn bình thường và do đó dễ bị viêm âm đạo hơn do vi khuẩn có hại có điều kiện thuận lợi để phát triển. Nếu khí hư ra nhiều có màu vàng, mùi hôi, kèm theo ngứa âm đạo thì đó là dấu hiệu lộ tuyến đã bị bội nhiễm nấm hoặc vi khuẩn, và khi đó được gọi là viêm lộ tuyến.

Bác sĩ Trang đã cho chúng tôi xem nhiều hình ảnh của bệnh nhân bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và so sánh với cổ tử cung “đẹp”.

Để điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, bác sĩ cho đặt thuốc ở âm đạo (sát cổ tử cung), uống thuốc để trị viêm, chống nấm, tạp khuẩn. Sau đó, khi mới sạch kinh, bệnh nhân phải dùng các biện pháp diệt tuyến như đốt điện, áp lạnh... bởi nếu lộ tuyến không được điều trị khỏi thì viêm nhiễm rất dễ tái phát.

Bác sĩ Trang cho biết, nếu bệnh nhân mới bị lộ tuyến, chưa có tổn thương hỗn hợp thì sẽ được cho đốt laser. Hiện, tại phòng khám Maria có phương pháp khoét chóp bằng dao điện (LEEP) nếu cổ tử cung bị tổn thương tương đối nhiều. Phương pháp này có tác dụng triệt để hơn đốt laser vì triệt tận gốc những tế bào viêm để tế bào lành tái tạo lại.

Để được tư vấn về bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, độc giả có thể liên hệ Phòng khám Maria.

ĐT: 043.971.5555

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn