Cô bé 3 tuổi và 37 viên nam châm trong bụng

Sức khỏeThứ Sáu, 09/03/2012 10:57:00 +07:00

Vừa qua, Payton Bushnell, bé gái 3 tuổi sống tại Oregon, Mỹ đã được cứu sống sau khi nuốt hàng chục viên nam châm vào bụng.

Vừa qua, Payton Bushnell, bé gái 3 tuổi sống tại Oregon, Mỹ đã được cứu sống sau khi nuốt hàng chục viên nam châm vào bụng.

Đây là trường hợp sống sót vô cùng may mắn bởi các bác sĩ cho biết, tỷ lệ những người nuốt 2 viên nam châm trở lên có thể qua khỏi là vô cùng ít ỏi.

Bé Payton 

Mẹ của bé Payton, cô Kelli Bushnell cho biết, bé có thói quen ăn những thứ linh tinh. Ban đầu, gia đình bé tưởng rằng, bé bị đau dạ dày. Tuy nhiên, chỉ đến khi chụp X-quang, các bác sĩ mới phát hiện có tới… 37 viên nam châm trong bụng cô bé. Cô nói: "Lúc đầu, bác sĩ tưởng rằng, con gái tôi đã nuốt phải một chiếc vòng. Nhưng sau đó họ mới nhận ra đó là hàng chục viên nam châm."

37 viên nam châm kết thành một vòng tròn 
37 "vật thể lạ" trong bụng Payton đã kết thành một vòng tròn, gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa. Nếu không được phát hiện kịp thời, chúng có thể xâm hại và làm thủng ruột non và dạ dày cô bé. Sau khi phẫu thuật, bé Payton đang dần hồi phục.

 Và đây là đống nam châm lấy ra từ bụng bé

Aaron Bushnell, bố của Payton nói: "Vợ chồng tôi đã cầu nguyện cho con sẽ vượt qua nguy hiểm. Và điều kỳ diệu đã tới, con bé được các bác sĩ cứu sống. Chúng tôi chắc chắn sẽ để ý tới con bé nhiều hơn nữa. Mong rằng các bậc phu huynh khác có thể biết được sự nguy hiểm khi trẻ con nuốt phải đồ vật vào bụng."

Ủy ban An toàn Hàng tiêu dùng Mỹ cho biết, từ năm 2009 đến nay đã có 22 trường hợp trẻ em nuốt phải nam châm. Các triệu chứng khi trẻ em nuốt phải nam châm thường là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, giống như bị cúm thông thường.

Theo Zing


Bình luận