Truyền nước biển: Một phụ nữ đột tử

Sức khỏeThứ Năm, 16/02/2012 01:03:00 +07:00

Cơ quan chức năng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đột tử có liên quan đến việc truyền nước biển

(VTC News) - Trong lúc truyền nước, toàn thân chị Hà bỗng bị co giật dữ dội, mắt trợn trừng trừng, miệng há hốc rồi lăn ra bất tỉnh.

Tối ngày 14/2, cơ quan chức năng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đột tử có liên quan đến việc truyền nước biển. Nạn nhân là chị Định Thị Thu Hà (SN 1968, trú tại ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại lý thuốc tây Mỹ Lộc đã đóng cửa nghỉ bán 

Theo người thân nạn nhân, vào chiều ngày 13/2 sau khi làm xong vài việc lặt vặt trong gia đình, chị Định Thị Thu Hà bỗng cảm thấy trong người không khoẻ, có cảm giác chóng mặt, buồn nôn nên đã đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, đầu chị Hà càng thêm đau nhức, toàn thân mỏi rũ, bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Được những người có kinh nghiệm mách: “đến tiệm thuốc tây gần nhất truyền vào một bình nước biển là khỏe ngay” nên thay vì đưa chị vào bệnh viện, người thân tức tốc đưa chị Hà vượt hơn 15 cây số đến Đại lý thuốc tây Mỹ Lộc (Ngã ba Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) để truyền nước biển.

Trong lúc truyền nước, toàn thân chị Hà bỗng bị co giật dữ dội, mắt trợn trừng trừng, miệng há hốc rồi lăn ra bất tỉnh. Trước tình hình nguy cấp, nhân viên của Đại lý thuốc tây Mỹ Lộc và người thân chị Hà đã nhanh chóng đưa chị Hà đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An (cách đó khoảng 1 cây số) để cấp cứu.

Khoảng 15 phút sau, mặc dù các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không làm chị Hà tỉnh lại. Theo lời các bác sĩ, chị Đinh Thị Thu Hà đã chết trước khi đến bệnh viện trong tình trạng: ngưng thở, ngưng tim, tím toàn thân, mạch bẹn, mạch cảnh không bắt được, huyết áp không đo được, tim không nghe được, đồng tử giãn co khoảng 05mm.

Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã huyện Tuy An đã đến xác minh làm rõ vụ việc.

Đến cuối chiều ngày 14/2, sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y bắt buộc, gia đình đã đưa thi thể của chị Đinh Thị Thu Hà về quê chôn cất.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn