Mang thai bị tiểu đường: Con mắc dị tật cao gấp 4 lần

Sức khỏeThứ Ba, 07/02/2012 09:39:00 +07:00

(VTC News) - Theo một nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học thì dị tật bẩm sinh sẽ tăng cao gấp 4 lần nếu người mẹ mang thai bị tiểu đường

(VTC News) - Theo một nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học thì dị tật bẩm sinh sẽ tăng cao gấp 4 lần nếu người mẹ mang thai đang mắc phải căn bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa 
Công trình nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tờ Diabetologia sau khi các nhà khoa học phân tích dữ liệu từ hơn 400.000 phụ nữ mang thai tại vùng đông bắc nước Anh.

Với phụ nữ mang thai, căn bệnh tiểu đường có thể khiến họ rất dễ bị sẩy thai, sinh con có cân nặng vượt mức hay đứa trẻ phải gánh chịu những dị tật bẩm sinh như: bệnh tim, nứt đốt sống.

Chính vì thế mà các chuyên gia không ngừng đưa ra lời khuyến cáo đến với đông đảo chị em phụ nữ là hãy kiểm soát tốt nồng độ đường trong máu trước khi có ý định mang thai.

Các chuyên gia lo ngại rằng: tình trạng gia tăng của căn bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường túyp 2 có thể sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên tồi tệ.

Sau khi phân tích dữ liệu từ 401.149 phụ nữ mang thai (trong đó có 1.677 trường hợp bị bệnh tiểu đường) trong giai đoạn từ năm 1996 -2008, các nhà nghiên cứu tại trường ĐH Newcastle đã ghi nhận rằng: nguy cơ dị tật bẩm sinh xuất hiện trong khoảng 19/1000 trẻ có mẹ đang ở giai đoạn tiền tiểu đường, so với con số 72/1000 trẻ ở những bà mẹ đang thực sự là nạn nhân của căn bệnh này.

Báo cáo đã chỉ ra rằng: nồng độ đường trong thời gian thụ thai là yếu tố nguy cơ quan trọng bậc nhất cần phải được kiểm soát.

Tiến sĩ Ruth Bell- người đứng đầu công trình nghiên cứu đã nói: “có rất nhiều điều bất thường xảy ra trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuần đầu tiên. Sẽ thực sự là điều rắc rối nếu việc mang thai của người phụ nữ là nằm ngoài chủ ý; hoặc họ không biết rằng mình cần phải tham vấn các bác sĩ trước khi mang thai”.

Viện sức khỏe quốc gia này khuyến cáo: phụ nữ nên giảm nồng độ đường trong máu ở mức thấp hơn 6.1% trước khi có ý định mang thai.

Tuy nhiên, tiến sĩ Bell cũng đã trấn an: “điều đáng mừng là với sự trợ giúp của các nhà chuyên môn trước và trong quá trình mang thai, hầu hết những phụ nữ bị bệnh tiểu đường đều sẽ sinh ra những em bé khỏe mạnh”.

Một lần nữa, thông điệp này lại được các nhà khoa học không ngừng nhấn mạnh: nếu bạn là một phụ nữ đang bị tiểu đường và có ý định sinh con, nhất thiết cần phải đến với các chuyên gia y tế để có được những lời khuyên cần thiết.

Còn nếu bạn chưa có ý định làm mẹ, vậy thì hãy lưu ý tới các biện pháp tránh thai để không xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Phương Hiền (Theo BBC)

 

Bình luận
vtcnews.vn