Mìn tự chế phát nổ, một thanh niên tàn phế suốt đời

Sức khỏeThứ Sáu, 03/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Anh H được cấp cứu trong tình trạng thương tích rất nặng, cụt cẳng tay phải, đa vết thương cổ vai trái do một quả bom tự chế đã phát nổ.

(VTC News) - Anh H được cấp cứu trong tình trạng thương tích rất nặng, cụt cẳng tay phải, đa vết thương cổ vai trái do một quả bom tự chế đã phát nổ.

Các bác sỹ cho biết, anh N.V.H (SN 1990, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) với nhiều thương tích trên cơ thể, cụt cẳng tay phải, đa vết thương cổ vai phải.

Anh H được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch 

Ngày 2/2, sau khi được cấp cứu, điều trị hiện sức khỏe anh H đã qua cơn nguy kịch. Các bác sỹ cho biết, ngoài cẳng tay phải đã bị cụt, anh H đã bị điếc nặng 2 bên tai, không nghe được.

Theo thông tin từ Công an xã Sơn Trạch cho biết, trước đó anh H đã sử dụng thuốc nổ tự chế và bất ngờ phát nổ, gây nên hậu quả đáng tiếc trên.

Vụ việc hiện đang được điều tra xử lý.

Tâm Huyền


Bình luận
vtcnews.vn