Ít gần gũi: “Cô bé” đổ bệnh

Sức khỏeThứ Tư, 21/12/2011 09:31:00 +07:00

Theo các chuyên gia: Phụ nữ sẽ kém hấp dẫn, nhanh "xuống sắc" và dễ ốm nếu đời sống tình dục không được như ý muốn.

Theo các chuyên gia: Phụ nữ sẽ kém hấp dẫn, nhanh "xuống sắc" và dễ ốm nếu đời sống tình dục không được như ý muốn. Do đó, sex đối với phụ nữ như phương thuốc "trường sinh bất lão" mà phụ nữ đừng thờ ơ với nó.

Mắt thâm, da sạm

Tại phòng khám đa khoa Quân Dân đường Giải Phóng- Hà Nội, có khá nhiều bệnh nhân chờ khám sản. Trong số đó, tôi nhớ nhất một phụ nữ khá sang trọng khoảng 40 tuổi, mặt luôn ủ rũ vì mệt mỏi.

Chị chỉ phải chờ khoảng 20 phút là đến lượt mình nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó chị liên tục ngáp vặt. Mắt chị thâm trũng, da sạm đi như người thiếu ngủ. Chị được gọi vào phòng khám.

Ảnh minh họa 

Tôi nghe rõ cuộc trao đổi ngắn giữa chị và bác sĩ khám bệnh: "Em mất ngủ à?". "Vâng, cuối năm công việc quá bận rộn, em căng thẳng đến mức không ngủ được?". "Em làm gì?". "Làm Giám đốc một công ty truyền thông chị à?". "Cuộc sống riêng tư của vợ chồng em có ổn không?". "Lúc nào em cũng thấy người mệt mỏi, chỉ thèm ngủ mà ngủ cũng không được  nên chẳng tha thiết gì đến chuyện đó chị ạ. Phải đến hơn 1 tháng nay rồi không có chuyện đó".

"Kết quả chính xác sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm nhưng em nói thường xuyên bị đau "hai trái đào", dịch ở vùng kín bất thường, triệu chứng ngứa xuất hiện là những biểu hiện không tốt cho sức khỏe cần có chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý đấy!".

Khi có kết quả khám bệnh, người phụ nữ này cứ băn khoăn mãi với câu hỏi: "Bác sĩ ơi, vợ chồng em rất hiếm khi gặp nhau mà anh ấy cũng thuộc diện chung tình tại sao em lại mắc nhiều chứng bệnh phụ khoa vậy?".

Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, phòng khám sản Phòng khám đa khoa Quân Dân giải thích: "Không quan hệ tình dục thì không có nghĩa không mắc bệnh phụ khoa. Trên thực tế có những phụ nữ chưa lập gia đình, thâm chí không có quan hệ tình dục vẫn mắc bệnh như thường.

Vì chuyện quan hệ nam nữ không phải là căn nguyên chính gây nên bệnh vùng kín hay đau ốm ở phụ nữ. Thậm chí, nhiều cặp đôi "yêu" đều mà "cô nhỏ" vẫn khỏe mạnh bình thường. Nên nhiều khi không "yêu" mới là căn nguyên gây bệnh vì không "yêu" phụ  nữ dễ bị stress, trầm cảm, gây giảm sức đề kháng.

Theo đó, khi cơ thể yếu sẽ là cơ hội để những virút có hại tấn công. Và bị nhiễm vùng này khiến dễ bị đau ốm ở phụ nữ có thể lý giải bằng nguyên nhân này".

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, số lượng phụ nữ mắc bệnh ung thư "trái đào" ở độ tuổi cận kề 30 ngày càng gia tăng, phụ nữ chưa kết hôn, chưa sinh con cũng có khả năng mắc bệnh. Tất cả các chứng bệnh trên đều liên quan mật thiết tới đời sống ái ân của phụ nữ.

Những phụ nữ không có bạn trai hoặc không kết hôn, không có cuộc sống ái ân như ý thường phải chịu áp lực cuộc sống một mình mà không người chia sẻ, không được "phát tiết", lâu dần dẫn tới bệnh trầm cảm, ảnh hưởng tới tinh thần và thể chất. Thậm chí có người như "phát phiền", luôn cau có, khó chịu cũng vì "nhịn sex" quá lâu...

"Lên đỉnh" tỉ lệ nghịch với bệnh tật

Theo BS. Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Nam khoa Ánh Sáng, phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội: Cả nam và nữ cần được "yêu" nhiều hơn 2 lần/tháng để có sức đề kháng tốt. Vì nếu ở dưới mức này phụ nữ rất dễ gặp phải những rắc rồi về sức khỏe.

Khi được thăng hoa sẽ giúp cơ thể giải phóng năng lượng. Và năng lượng cũng tăng lên giúp chị em tránh bị bệnh tật tấn công, lưu thông máu tốt hơn. Ngoài ra sex còn là thần dược đối với nhan sắc như giúp đẹp da, ngăn lão hóa, hạn chế nếp nhăn. Vì khi lên "đỉnh" cơ thể sẽ điều tiết ra loại hormon mang tên endorphin có tác dụng trẻ hóa cơ thể.

Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ "yêu" thường xuyên thì ít có tế bào chết trên cơ thế hơn rất nhiều so với người ít hoặc gần như không thích "chuyện ấy".

Cũng theo BS. Nguyễn Bá Hưng, với những lợi ích mà sex mang lại như giúp phụ nữ đẹp hơn do cơ thể sẽ giải phóng oestrogen giúp da mịn màng, tóc óng ả, mắt long lanh; giúp giảm béo vì tăng gấp đôi sự trao đổi chất, làm tiêu mỡ bụng, Kéo dài tuổi thọ; Tăng sức đề kháng vì tuyến thượng thận tăng giải phóng cortisol, loại hormone kích thích hệ miễn dịch; Giảm đau đầu, giải stress vì trong lúc "mây mưa", não gia tăng giải phóng endorfine và corticosteroid, có tác dụng giảm đau rất hiệu quả; Chống trầm cảm...

Phụ nữ càng "yêu" nhiều thì càng yêu đời và cảm thấy hạnh phúc hơn, ít rơi vào trạng thái trầm cảm. Do đó, nếu lạnh nhạt với sex hoặc ít được sex thì hậu quả sẽ ngược lại . Chắc chắn là phụ nữ sẽ bớt đẹp, bớt hấp dẫn, bớt khỏe mạnh là điều tất yếu.

Kỳ thực đối với đại đa số phụ nữ, sức khỏe và đời sống tình dục có quan hệ mật thiết với nhau. Đời sống tình dục lành mạnh và đều đặn rất có lợi cho sức khỏe phụ nữ, giúp cơ thể người phụ nữ phòng chống được nhiều chứng bệnh. Nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi, không có đời sống ái ân bình thường sẽ khiến quá trình lão quá diễn ra nhanh hơn.

Những biểu hiện tiền mãn kinh sẽ diễn ra khốc liệt hơn và họ sẽ phải chịu những cú sốc lớn về tâm lý như khô da, da đồi mồi xuất hiện nhiều, những cơn nóng bừng thường xuyên xuất hiện rất khó chịu và "cô nhỏ" cũng dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm cổ tử cung hay viêm xương chậu...

Theo Giadinh.net

Bình luận
vtcnews.vn