Dùng thuốc nam có chì: 1 bé tử vong, 2 bé nguy kịch

Sức khỏeThứ Tư, 23/11/2011 12:54:00 +07:00

(VTC News) – Bé trai 4 tuổi (Nam Định) đã tử vong, 2 đứa con còn lại nguy kịch vì mẹ cho uống thuốc bổ không rõ nguồn gốc.

(VTC News) – Bé trai 4 tuổi (Nam Định) đã tử vong, 2 đứa con còn lại nguy kịch vì mẹ cho uống thuốc bổ không rõ nguồn gốc một lần nữa gióng lên hồi chuông đáng báo động về việc sử dụng thuốc nam, thuốc bắc bừa bãi trong người dân.

Ngày 20/11, ba đứa con của chị T (Hải Hậu, Nam Định) đã phải nhập viện Bạch Mai (Hà Nội) vì ngộ độc thuốc bổ không rõ nguồn gốc. Hậu quả đứa con út lên 4 tuổi tử vong, còn 2 bé còn lại đang trong tình trạng nguy kịch vì có nồng độ chì trong máu rất cao.

Đứa con đầu của chị T vẫn đang gặp nguy hiểm. Nguồn: Internet 

Theo chị T, chị mua một hộp thuốc to gồm những viên tròn, không ghi tên, với giá 300 ngàn đồng với hi vọng con chị sẽ ăn uống tốt hơn, da dẻ hồng hào. Tuy nhiên, sau 10 ngày uống thuốc, những đứa con của chị đã phải lãnh hậu quả đau lòng.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cả 2 bé hiện vẫn đang phải cấp cứu vì nồng độ chì trong máu rất cao. Bé gái vẫn đang la hét liên tục, kích thích vật vã, vật lộn, đau bụng, tiểu tiện ra máu vì bị tổn thương não, thận, hệ tiết niệu.

VTC News từng có rất nhiều bài viết về hậu quả của việc dùng thuốc nam, thuốc bắc quá liều, dẫn tới suy gan, suy thận. Lý do là trong các thang thuốc này được phép sử dụng một liều lượng nhỏ các kim loại nặng như asen, thuỷ ngân, bismuth...

Những kim loại nặng này cơ thể không thể đào thải mà tích luỹ dần trong mỡ. Khi bệnh nhân uống quá nhiều thuốc, lượng kim loại nặng này tích dần, đủ liều sẽ gây ngộ độc, suy gan, suy thận.

“Không phải chất nào gan và thận đều có thể xử lý được. Nhất là trong thuốc nam, thuốc bắc, có hàng ngàn chất lạ, nếu uống nhiều trong một thời gian ngắn, sẽ làm cơ thể không kịp thích nghi, dẫn tới suy thận, suy gan” – BS đông y Vũ Quốc Trung, phòng khám đông y Chùa Láng chỉ rõ.

Lê Hiền

Bình luận
vtcnews.vn