Bé gái 3 tuổi nghiện thuốc, uống rượu sau hôn mê

Sức khỏeThứ Bảy, 19/11/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News)- Bé gái 3 tuổi sành thuốc và uống rượu sau khi hôn mê. Đây là 1 trong 8 trường hợp bị rơi vào trạng thái hôn mê kỳ lạ nhất thế giới.

(VTC News)- Bé gái 3 tuổi sành thuốc và uống rượu sau khi hôn mê dài. Đây là 1 trong 8 trường hợp bị rơi vào trạng thái hôn mê kỳ lạ nhất thế giới.

1. Cô bé bị hôn mê bất ngờ tỉnh dậy hát Mama Mia

 

Lúc cô bé Layla Towsey rơi vào trạng thái hôn mê sau khi bị viêm màng não, gia đình cô bé dường như đã mất hết hy vọng. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã đến với bố mẹ Layla Towsey khi đột nhiên cô bé 3 tuổi này tỉnh dậy và cất vang khúc nhạc pop đình đám của Abba – Mama Mia. Sự hồi phục bằng âm nhạc đã đến sau khi cô bé trải qua 5 ngày bất tỉnh. Trước đó, Layla được chuẩn đoán bị viêm màng não B và nhiễm trùng máu.

2. Bé gái 3 tuổi sành hút thuốc và uống rượu sau khi tỉnh dậy

 

Ya Men, một bé gái 3 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc đã bất ngờ tỉnh dậy hút thuốc và uống bia sau khi rơi vào trạng thái hôn mê do bị tai nạn trên đường phố. Ya Men đã hút 1 gói thuốc lá ngay sau khi tỉnh dậy.

Bố mẹ cô bé cho biết, tính cách Ya Men đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi rời khỏi bệnh viện, nơi mà cô bé hồi phục sau 5 ngày bất tỉnh và bị thương nặng.

Mẹ Ya Man, bà Gao, đã tìm thấy cô bé trốn trong nhà vệ sinh và hút thuốc lá. Ngoài ra, bà Gao còn cho hay, cô bé nghiện thuốc lá này còn thay đổi luôn cả phong cách ăn mặc. Bây giờ Ya Man chỉ thích mặc đồ nam. Lúc đầu, Ya Men trộm thuốc để hút còn bây giờ cô bé được một cửa hàng địa phương tài trợ. 

3. Người mẹ sinh con khi đang bất tỉnh

 

Khuôn mặt hồng hào của đứa con cất tiếng khóc chào đời là ký ức không thể nào quên đối với bất kỳ bà mẹ nào. Tuy nhiên, với Valerie Leah, cô lại không thể nhớ nổi một điều gì bởi đứa con trai - Oliver chào đời khi cô đang bị hôn mê.

Valerrie, bà mẹ 35 tuổi, đã mắc dịch cúm H1N1 khi đang mang thai. Trong nỗ lực cứu sống cả mẹ và con, các bác sĩ đã quyết định để cô hôn mê và mãi 3 tuần sau khi sinh, Valerrie mới có thể ôm đứa con vào lòng.

4. Người phụ nữ rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ khi nào nói “I love you”

 

Wendy Richmond, 53 tuổi, một bà mẹ hết mực yêu thương con thường bị rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ khi nào nói: “Mẹ yêu con”. Wendy gần như bị tê liệt mỗi khi trải qua cảm xúc mãnh liệt hoặc muốn cười hay khóc. Tuy nhiên, niềm hy vọng phục hồi sức khỏe của người mẹ này đã trở nên vô vọng khi loại thuốc để điều trị căn bệnh kỳ lạ này quá đắt và cô không nhận được nguồn tài trợ nào của Dịch vụ Y tế Quốc gia tại địa phương.

5. Cô bé người Croatia tỉnh dậy bỗng nhiên nói tiếng Đức thành thạo

 

Sandra Ralic, 13 tuổi, một cô bé người Croatia sau khi tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê bỗng nhiên nói thành thạo tiếng Đức. Các bác sỹ hoàn toàn bối rối trước trường hợp đặc biệt này. Sau 24 giờ hôn mê, Sandra đã không thể nói tiếng Croatia nhưng lại có thể giao tiếp tiếng Đức rất nhuần nhuyễn. Bố mẹ cô bé cho biết, Sandra mới chỉ bắt đầu học tiếng Đức tại trường học ở Knin, miền nam Croatia.

6. Nghiện tình dục sau khi rơi vào trạng thái hôn mê

 

Cụ ông Angelo De Luca, 81 tuổi, đã bị giam giữ tại gia sau cú tai nạn kỳ lạ biến ông thành người nghiện tình dục. Tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê do bị ngã xuống từ một cây mận trong vườn ở Biasca, Thụy Sĩ, cụ ông góa vợ đã quay lại thành một thiếu niên dâm dục. Angelo cũng mất 3.000 bảng tại một phiên tòa địa phương sau khi bo tiền cho một gái điếm bằng tuổi cháu gái ông.

7. Tỉnh dậy sau 19 năm bất tỉnh

 

Terry Wallis, 39 tuổi, một người đàn ông bị bất tỉnh suốt 19 năm sau vụ tai nạn đã bất ngờ tỉnh dậy và quay sang gọi “Mẹ”, đồng thời thốt lên “Pepsi” và “sữa” ngay sau đó.

Lúc Wallis mới 19 tuổi và tổ chức lễ sinh nhật cho cô con gái vào thứ Sáu (13/7/1984), ông đã bị tai nạn khi đang lái chiếc xe tải nhỏ của mình. 24 giờ sau đó, Wallis được tìm thấy trong trạng thái bị tê liệt hoàn toàn từ cổ xuống và bị hôn mê. Mặc dù các bác sĩ cho biết, Wallis rất khó có thể tỉnh lại nhưng bố mẹ và người vợ vẫn quyết đưa anh đến trung tâm phục hồi. Mỗi ngày cuối tuần, họ đưa anh đến trang trại của gia đình cách đó 26 dặm, nói chuyện với anh và tin rằng, môi trường quen thuộc có thể khiến anh tỉnh lại.

8. Người đàn ông lựa chọn được hôn mê

 

Sau nhiều năm sống trong đau đớn và từng nhiều lần nghĩ tới việc tự tử, John Roach đã quyết định lựa chọn phương pháp chữa trị mới đầy tranh cãi – hôn mê bằng ketamine.

Bị chứng rối loạn suy nhược thần kinh, John, 50 tuổi, là một trong khoảng 100 bệnh nhân mãn tính chấp nhận chữa trị bằng phương pháp mới này. Ketamine là một loại thuốc gây mê được sử dụng trong phẫu thuật và có thể gây ảo giác.

Phương Mai

 

Bình luận
vtcnews.vn