Bệnh lạ ở Quảng Ngãi: nghi nhiễm độc từ môi trường sống

Sức khỏeThứ Tư, 05/10/2011 06:04:00 +07:00

(VTC News) – Trực tiếp kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm, các chuyên gia y tế nhận định, bệnh lạ ở Quảng Ngãi có thể do những ảnh hưởng từ môi trường sống.

(VTC News) – Đó là nhận định ban đầu của đoàn công tác của Bộ Y tế khi trực tiếp đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân mắc bệnh lạ ở Quảng Ngãi.


Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, làm trưởng đoàn đã về Quảng Ngãi, tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân gây ra bệnh tổn thương da cho hơn 60 người dân huyện Ba Tơ.

Bàn tay, bàn chân của một người bị bệnh lạ ở Quảng Ngãi 

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 19/4 đến nay, đã có 59 người dân tộc H’rê ở bốn xã Ba Điền, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Vinh (huyện Ba Tơ), mắc bệnh lạ, với biểu hiện miệng lở loét, lòng bàn tay, bàn chân nổi lên các lớp vảy da dày giống vết bỏng... Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị men gan cao, thiếu máu, suy thận.

Ngay sau đến Quảng Ngãi, các chuyên gia y tế đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân gây bệnh. Kết quả bước cho thấy, đây là căn bệnh mang tính dịch tễ, xuất hiện trong một khu vực nhất định. Hầu hết mẫu xét nghiệm đều có kết quả đồng trong máu cao, tổn thương ở gan và một số bệnh nhân có biểu hiện tan máu nghi do nhiễm độc.

 

Theo PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận định ban đầu, có thể những bệnh nhân này bị mắc bệnh do những ảnh hưởng từ môi trường sống. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân bệnh vì chưa tìm thấy dấu hiệu của hóa chất độc hại trong nước, chưa phát hiện các yếu tố liên quan môi trường, nhiễm trùng, nấm hay virus.

 

Bàn chân một bệnh nhân bị bệnh lạ khi điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương, nay đã khỏi bệnh (ảnh do bệnh viện cung cấp)  

Trong khi đó, qua điều trị cho 5 bệnh nhân mắc bệnh lạ do Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chuyển ra, các bác sĩ tại Bệnh viện da liễu Trung ương, khẳng định, việc điều trị căn bệnh này không khó (chỉ cần nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, cho truyền đường và bôi kem chống khô da…). Đến nay, cả 5 bệnh nhân đã ra viện và không có dấu hiệu tái phát.

 

“Tuy nhiên, đây cũng là một căn bệnh khá lạ, đã có 4 trường hợp tử vong ở các gia đình có bệnh nhân, trong đó có một bé tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi”, các chuyên gia y tế cảnh báo.

 

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn