"Chúng tôi muốn có một nhà tình thương cho họ"

Sức khỏeThứ Sáu, 16/09/2011 01:23:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh nhân khô da sắc tố ở Hòa Bình sẽ được được điều trị tốt hơn nếu được chăm sóc và điều trị tập trung trong một ngôi nhà tình thương.

(VTC News) –  Trong chuyến về Mường Chiềng, phóng viên báo điện tử VTC News đã đi đến cùng để tìm câu trả lời về một cơ chế khám và điều trị tốt nhất cho những bệnh nhân này ngay ở những tuyến cơ sở.

Những người làm công tác y tế ở xã bộc bạch: Họ luôn mong muốn sẽ được các cá nhân, tổ chức xã hội, Nhà nước giúp đỡ  xây dựng một căn nhà tình thương để cho các bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh được theo dõi, điều trị tập trung.

Hưởng các chế độ chính sách ưu tiên tại xã


Trao đổi với chúng tôi, ông Xa Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Chiềng cho biết: “4 bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh là Xa Văn Mẫn, Xa Văn Nam, Xa Văn Nhất và Xa Văn Thao đã và đang được hưởng chế độ chính sách của bệnh nhân chất độc màu da cam.

Các bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh ở Hòa Bình sẽ được hưởng những chế độ ưu tiên của xã. (Ảnh Thu Hòe) 

Bệnh nhân khô da sắc tố chỉ mất 5% phí điều trị tại viện tuyến trên

"Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình rất sẵn lòng tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh ở Mường Chiềng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân. Về mặt chuyên môn, các bác sỹ sẽ tiến hành hội chẩn, khám tổng quan, tiến hành các xét nghiệm để nắm bắt tình hình bệnh của từng người.

Bệnh nhân sẽ được điều trị đúng theo pháp đồ bệnh, đúng thuốc, hướng dẫn cách phòng tránh bỏng nắng để ngăn ngừa sự phát triển xấu đi của bệnh. Những trường hợp nặng như bệnh nhân Xa Văn Tâm khoa Ngoại Chấn thương – chỉnh hình sẽ tiếp nhận điều trị. Các trường hợp nhẹ hơn sẽ điều trị tại khoa Da liễu…

Các bệnh nhân thuộc diện Nghèo khó sẽ được hưởng các chế độ ưu tiên trong khám, chữa bệnh đúng theo quy định của Nhà nước. Bệnh nhân chỉ phải trả 5% phí điều trị”, bác sỹ  Nguyễn Văn Bột, trưởng khoa Ngoại Chấn thương – chỉnh hình, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình nói.

Riêng bệnh nhân Xa Văn Tâm được hưởng chế độ của chính sách bảo trợ xã hội trong khám và điều trị bệnh. Các trường hợp còn lại xã đang tiến hành làm hồ sơ và đề nghị huyện xem xét cho hưởng các cơ chế ưu tiên đặc biệt…”

Theo đó trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Mường Chiềng sẽ tiến hành chuyển tất cả các bệnh nhân này lên khám và điều trị tại tuyến huyện. Những trường hợp nặng sẽ được chuyển lên tuyến tỉnh để thuận tiện cho việc theo dõi, điều trị và hạn chế tiến triển xấu của căn bệnh.

“Khi bệnh nhân chuyển lên tuyến trên điều trị, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển hồ sơ bảo hiểm y tế hộ nghèo lên viện để tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Mọi thủ tục sẽ được xã linh động giải quyết và hết sức tạo điều kiện giúp…”, ông Xa Văn Hùng nói.

Và để tạo điều kiện cho những bệnh nhân này được điều trị một cách tốt nhất có thể, lãnh đạo xã sẽ phối hợp cùng Trạm y tế đôn đốc, thúc dục việc đi khám, điều trị bệnh của những đối tượng này tại trạm cùng như tại các bệnh viện trong tỉnh.

Hàng tháng Trạm y tế xã lấy thuốc bôi ngoài da, thuốc kháng sinh đặc trị trên huyện về phát cho những bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh. Nhân viên y tế xã còn đến tận nhà hướng dẫn cách bôi, uống thuốc, che chắn, chống nắng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để hạn chế sự phát triển của bệnh.

Sẽ xây nhà tình thương và tiến hành điều trị tập trung 

“Bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh rất nhạy cảm với ánh sáng. Để hạn chế bệnh cách duy nhất là phải che chắn, chống nắng được cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các vết thương bong tróc, chảy nước, chảy mủ trên da luôn làm bệnh nhân đau đớn, khổ sở, ngứa ngáy khó chịu. Việc mặc quần áo dài, kín để chống nắng là một cực hình với họ…

Không những thế, hầu hết những bệnh nhân này đều có biểu hiện của thiểu năng trí tuệ, gia cảnh nghèo khó rất khó để thuyết phục họ tự bảo vệ bản thân”, chị Hà Thị Sức, Điều dưỡng viên Trạm y tế xã Mường Chiềng cho biết.

Phó TBT Lê Trường Sơn thăm và tặng quà em Xa Văn Tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh Thu Hòe) 

Đến thăm và tặng quà cho em Xa Văn Tâm tại khoa Ngoại Chấn thương – chỉnh hình, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình, chúng tôi vui mừng khi thấy em được nhận sự quan tâm, chăm sóc của tập thể y bác sỹ tại đây.

Khoa Ngoại Chấn thương - chỉnh hình đã ưu tiên dành riêng cho Xa Văn Tâm một phòng bệnh riêng để tiện cho việc theo dõi và điều trị bệnh. Việc ăn uống của hai bà cháu trong những ngày nhập viện cũng được các nhân viên y tế chăm sóc chu đáo bằng tình yêu thương và số tiền trợ cấp của các cá nhân, tổ chức xã hội hảo tâm.

Điều dưỡng viên Đặng Thị Bình, người trực tiếp chăm sóc cho Tâm cho biết: “Khi nhập viện, các vết thương ở vai bệnh nhân nhìn rất kinh khủng, tích mủ, chảy nước, sưng tấy đau đớn nên bệnh nhân được chuyển xuống khoa Ngoại Chấn thương – chỉnh hình để điều trị. Đến nay, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều. Khi hạn chế được sự bong tróc, lở loét ở vùng vai, bệnh nhân sẽ được chuyển về khoa Da liễu điều trị”.

Sau khi nhập viện và được chăm sóc, tình trạng của Xa Văn Tâm đã có nhiều tiến triển. (Ảnh Thu Hòe) 

Tâm đã chút bỏ bộ quần áo cáu bẩn, tanh hôi vẫn mặc. Các vết thương trên lưng được rửa, bôi thuốc, thay băng hàng ngày. Em không còn phải chịu đòn roi của bố, sự hành hạ đau đớn của vết thương lở loét, chịu sự đói khát hàng ngày và dật dờ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác để xin cơm như trước nữa.

Thể trạng của Tâm đã tốt hơn rất nhiều so với trước khi nhập viện. Và điều làm chúng tôi thấy an lòng, bớt đi phần nào sự xót xa khi em có thể nói chuyện, đôi lúc mỉm cười, biết nói lời cám ơn và chào tạm biệt với những người “khách lạ”.

Tâm và bà ngoại tại bệnh viện. (Ảnh Thu Hòe) 

Có một thực tế đáng buồn, khi những bệnh nhân được các cá nhân, tổ chức xã hội quan tâm tạo điều kiện cho điều trị bệnh ở những cơ sở chuyên khoa, tình hình bệnh tiến triển tốt, hạn chế được sự gia tăng của bệnh. Tuy nhiên, khi bệnh nhân trở về địa phương, tình trạng bệnh lại quay về điểm xuất phát, thậm chí là nặng hơn.

“Lãnh đạo và những người làm công tác y tế tại xã luôn mong muốn và hy vọng sẽ được các cá nhân, tổ chức xã hội, Nhà Nước quan tâm giúp đỡ chúng tôi xây dựng một căn nhà tình thương để cho các bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh được theo dõi, điều trị tập trung.

Khi đó, xã sẽ chỉ đạo cắt cử nhân viên y tế chăm sóc và theo dõi diễn biến bệnh của từng bệnh nhân. Việc điều trị tập trung, có người chăm sóc ăn uống, thuốc men, vệ sinh cá nhân, tránh nắng…, sẽ  giúp bệnh nhân ổn định bệnh, hạn chế được diễn biến xấu của căn bệnh…”, ông Xa Văn Cồ, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng bày tỏ.

Bệnh nhân Khô da sắc tố bẩm sinh ở Hòa Bình cần lắm 1 căn nhà tình thương để được điều trị tập trung. (Ảnh Thu Hòe) 

Trao đổi về việc sẽ xây dựng nhà tình thương cho những bệnh nhân khô da sắc tố bẩm sinh ở Mường Chiềng, ông Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc nói: “Ủy ban nhân dân huyện rất hoan nghênh ý tưởng của lãnh đạo xã Mường Chiềng. Việc điều trị bệnh tại cơ sở sẽ giảm tiện cho bệnh nhân về nhiều mặt, tránh được việc bệnh nặng hơn sau khi ngưng điều trị ở các tuyến trên như vẫn thấy.

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, các cơ quan đoàn thể, Đảng và Nhà nước để sớm xây dựng ở Mường Chiềng 1 căn nhà tình thương”.

Ban Biên tập VTC News chân thành cám ơn lòng hảo tâm và sự giúp đỡ, động viên, khích lệ của bạn đọc gần xa và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của độc giả trong và ngoài nước.

Mọi giúp đỡ của độc giả xin gửi về:


Báo điện tử VTC News
Tầng 2, Chung cư số 46, ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tài khoản số: 002-1-00-024899-1 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin đề rõ: Đóng góp giúp các bệnh nhân mắc căn bệnh lạ ở Hòa Bình.

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng: 01255 911 911 (gọi trong nước) và +84 1255 911 911 (gọi từ nước ngoài) để được giải đáp chi tiết.

Ban biên tập VTC News


Thu Hòe


Bình luận
vtcnews.vn