Cứu sống 2 trẻ nhỏ bị chấn thương sọ não rất nặng

Sức khỏeThứ Năm, 01/09/2011 09:40:00 +07:00

(VTC News) – Một trẻ bị chấn thương sọ não vì bị sang chấn trong quá trình đỡ đẻ và một trẻ trai 40 ngày tuổi bị hôn mê co giật đã được bác sĩ cứu sống.

(VTC News) – Một trẻ bị chấn thương sọ não vì bị sang chấn trong quá trình đỡ đẻ và một trẻ trai 40 ngày tuổi bị hôn mê co giật đã được bác sĩ cứu sống.

Bé 2 ngày tuổi đã ổn định sức khỏe và sắp xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa phẫu thuật thành công cứu sống 2 trẻ nhỏ bị chấn thương sọ não trong tình trạng rất nặng, đặc biệt có 1 trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi.

Cháu bé mới 2 ngày tuổi được chuyển từ cơ sở y tế tuyến dưới. Nhập viện trong tình trạng rất nặng do sang chấn sản khoa, hôn mê, bỏ bú, co giật, suy hô hấp, thiếu máu nặng. Kết quả CT - Scanner cho thấy cháu bị xuất huyết dưới màng cứng diện rộng. Sau 1,5 giờ phẫu thuật sọ não, các bác sĩ đã lấy khối máu tụ dưới màng cứng và truyền 300 ml máu.

Hiện tại cháu đã ổn định, tỉnh táo linh hoạt, tăng khoảng 500 gr và chuẩn bị xuất viện.

Trường hợp thứ 2 là cháu trai 40 ngày tuổi, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, nôn nhiều và mất máu nặng. Sau khi chụp CT - Scanner đã phát hiện hình ảnh tụ máu dưới màng cứng thái dương đỉnh phải. Các bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ. Hiện tại bệnh nhi ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây là 2 trường hợp rất khó và hiếm gặp. Đồng thời việc huấn luyện cho cán bộ y tế ở các tuyến cơ sở nhằm nắm vững kỹ thuật đẻ an toàn đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm mục đích đẻ an toàn, tránh sang chấn sản khoa, hạn chế tối đa những tổn thương do sang chấn sản khoa gây nên.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn