Bệnh nhi mắc bệnh hiếm còn ống động mạch

Sức khỏeThứ Tư, 20/07/2011 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Một bệnh nhi bố người Mỹ, mẹ người Việt Nam, sau khi sinh cứ lịm đi không rõ nguyên nhân đã được các bác sĩ khoa Nhi BV Bạch Mai cứu sống.

(VTC News) - Một bệnh nhi bố người Mỹ, mẹ người Việt Nam, sau khi sinh cứ lịm đi không rõ nguyên nhân đã được các bác sĩ khoa Nhi BV Bạch Mai cứu sống.

Ngày 19/7, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi BV cho biết, Khoa vừa cứu sống và cho ra viện bệnh nhi mới sinh có bố là người Mỹ, mẹ người Việt Nam, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, bé gái này được đẻ mổ tại khoa sản, Bệnh viện Bạch Mai, đủ tháng, nặng 3,7kg, trông hồng hào. Theo các bác sĩ, lúc đẻ ra trẻ hoàn toàn bình thường nhưng sau 5 tiếng thì cứ lịm đi, tím tái, khó thở, suy hô hấp.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhi 

Ngay sau đó, gia đình chuyển bé sang Bệnh viện Việt Pháp, nhưng bệnh viện không nhận nên sau đó được chuyển đến khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai ngày 21/6. Lúc đầu các bác sĩ nghi bé bị suy hô hấp, nhưng cũng không thể suy hô hấp nặng đến mức thế.

Bệnh nhi được chuyển đi chụp phổi, trên hình X-quang cho thấy phổi bình thường, tim và gan hơi to một chút nhưng nghe tim, phổi không thấy gì. Kiểm tra não, siêu âm thóp cũng thấy hoàn toàn bình thường, không có chấn thương gì nhưng không hiểu sao trẻ cứ lịm đi, ngưng thở.

Bé được cho thở máy không xâm nhập trước thì thấy bé khá lên nhưng cứ dừng máy là lại lịm đi. Các bác sĩ tiến hành siêu âm tim màu thì phát hiện một ống động mạch lớn còn mở. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, suy hô hấp do ống động mạch còn mở, tình trạng nặng phải thở máy như trường hợp này là rất hiếm gặp.

Thông thường động mạch này chỉ có vai trò trong giai đoạn bào thai. Khi trẻ sinh ra, có vòng tuần hoàn khác thì nó tự đóng lại, ngăn không cho máu đỏ sang bên máu đen. Một số trường hợp tự đóng sau 2-3 ngày. Bệnh còn ống động mạch là do các hậu quả của bệnh lý khác như viêm phổi, bệnh tim bẩm sinh nặng, suy hô hấp... nhưng trong trường hợp này, các bộ phận khác hoàn toàn khỏe mạnh. Chính còn ống động mạch lại là nguyên nhân dẫn đến suy hô hấp nặng. Hơn nữa, cơn ngừng thở ở trẻ sơ sinh thường gặp ở trẻ đẻ non, yếu nhưng ở đây trẻ lại hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo PGS.TS Dũng, khi trẻ bị còn ống động mạch, bắt buộc phải điều trị bằng thuốc, nếu thuốc không có tác dụng thì can thiệp thông tim. Ở bé này, rất may sau khi dùng thuốc, điều trị thở máy tích cực…, ống này đã đóng lại và sức khỏe bé trở lại bình thường, bú tốt.

Hà Linh

 

Bình luận
vtcnews.vn