Một phụ nữ tử vong vì tự chữa bệnh vảy nến

Sức khỏeThứ Hai, 30/05/2011 06:44:00 +07:00

(VTC News)- Một phụ nữ 31 tuổi ở Thừa Thiên Huế đã bị tử vong sau khi điều trị bệnh vảy nến… với những triệu chứng sưng phù mặc dù đã được điều trị.

(VTC News)- Một phụ nữ 31 tuổi ở Thừa Thiên Huế đã bị tử vong sau khi điều trị bệnh vảy nến… với những triệu chứng sưng phù mặc dù đã được điều trị.

Theo đó, ngày 27/5, bệnh nhân Nguyễn Thị H (31 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế) đã bị tử vong do có tiền sử bệnh vảy nến.

Được biết, chị H đang mắc bệnh vảy nến và phải điều trị lâu dài. Hay tin, chị H đến thăm khám tại một phòng mạch tư ở TP Huế. Tại đây, chị H được bác sĩ cho đơn thuốc nhưng chữa không khỏi. Trái lại, bệnh nhân có triệu chứng nhức mỏi, sốt, phù nề vùng mặt…

Biên bản hội chuẩn chị H có tiền sử bệnh vảy nến

Sau đó, bệnh nhân H được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Chị H được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và theo dõi diễn biến bệnh cũng nêu rõ là dị ứng thuốc, vảy nến…

Điều trị một thời gian, thấy sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt, ngày 13/5, các bác sỹ đã cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi và chữa trị.

Tuy nhiên, sau đó bệnh tình chị H càng trầm trọng và đã tử vong vào ngày 27/5.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn