TP.HCM: Báo động nam giới quan hệ đồng giới nhiễm HIV

Thời sựThứ Bảy, 26/03/2011 09:06:00 +07:00

(VTC News) – Thống kê sơ bộ cho thấy 1% nam giới ở TP.HCM có quan hệ đồng tính, trong số đó gần 17% đã dương tính với HIV.

(VTC News) – Thống kê sơ bộ cho thấy 1% nam giới ở TP.HCM có quan hệ đồng tính, trong đó gần 17% đã dương tính với HIV. Số người nhiễm HIV nhóm này đang de dọa bùng phát trong cộng đồng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Sáng ngày 25/3, TS Lê Trường Giang – Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch thường trực UB phòng chống AIDS TP.HCM cho biết:: Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn là địa phương đi đầu trong cả nước làm tốt công tác phòng chống HIV/AIDS ở nhóm người nghiện hút, tiêm chích ma túy và gái mại dâm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhóm người quan hệ đồng giới bị nhiễm HIV đang có dấu hiệu ngày càng tăng nhanh.

Theo ước tính sơ bộ của ngành y tế, từ năm 2007 đến năm 2012, TP.HCM có 19.000 trong tổng số 2 triệu nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 49 đã từng có quan hệ với người đồng giới. Kết quả kiểm tra vào năm 2009 cho thấy, 16.4% số người này đã dương tính với HIV.

Cũng theo TS Giang, cho tới nay, con số này vẫn không ngừng tăng lên. Đây thực sự là con số đáng báo động cho sự an toàn của cộng đồng trong bối cảnh đại dịch AIDS đang hoành hành. Vì ngoài khả năng quan hệ với người đồng giới, một bộ phận nam giới vẫn tiếp tục quan hệ với người khác giới… Chính vì những mối quan hệ phức tạp đó đã tạo thành mối quan hệ bắc cầu, lây nhiễm HIV từ nam sang nam và từ nam sang nữ.

Dù đã có nhiều nỗ lực can thiệp, nhưng tỉ lệ này theo từng năm vẫn không hề thuyên giảm. Theo kết quả khảo sát, nghiên cứu của Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI VN) thì chỉ có 24% số nam quan hệ đồng giới có sử dụng bao cao su, và có đến 23% số nam giới này có nghiện ma túy. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tỉ lệ này tăng mạnh.

Bên cạnh đó, UB phòng chống AIDS TP.HCM đánh giá số nam giới quan hệ đồng giới biết đến các biện pháp can thiệp để tránh lây nhiễm còn quá thấp, một số họ luôn “lẩn trốn trong bóng tối” khiến cho công tác tuyên truyền luôn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, sự phân biệt và kỳ thị trong cộng đồng khiến họ luôn mặc cảm, che dấu hành vi tình dục của mình.

Để hạn chế tới mức thấp nhất tỉ lệ lây nhiễm HIV của số người nói trên, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo những nam giới có quan hệ tình dục với người đồng giới nên mạnh dạn tham gia vào các CLB, đội nhóm sinh hoạt để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp sinh hoạt tình dục an toàn.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn