Bệnh hiếm chỉ tấn công thai nhi sinh đôi

Sức khỏeThứ Bảy, 19/02/2011 06:32:00 +07:00

(VTCNews) - Một thai nhi sẽ phát triển quá lớn và một thai nhi còn lại thì chỉ rất nhỏ.

(VTCNews) - Một thai nhi sẽ phát triển quá lớn và một thai nhi còn lại thì chỉ rất nhỏ. 

Axel và Kyan Crossley- Coe là cặp song sinh giống hệt nhau đã phải đối mặt với hội chứng hiếm gặp khi còn trong bụng mẹ. Chỉ 50-10% trẻ song sinh trải qua điều này. Hoặc chỉ 1/250 cặp song sinh ra đời trải qua hội chứng này. 


Trẻ song sinh (ảnh minh họa) 

Hiện tượng này thường được gọi là “sự truyền máu giữa anh em sinh đôi”, một đứa trẻ phát triển bình thường trong bụng mẹ và trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng và máu đối với người anh em sinh đôi còn lại của mình. 

Hội chứng này ảnh hưởng đến phương thức làm việc của nhau thai trong việc lưu truyền máu và dinh dưỡng. "Ở bệnh nhân của hội chứng này, máu sẽ chảy nhiều hơn vào một bào thai, và bào thai còn lại sẽ bị thiếu máu,” bác sĩ nhi khoa bệnh viện Sơ sinh Middlemore, Mike Meyer nói thêm. 

Người mẹ của cặp sinh đôi này vẫn còn là một thiếu niên, cô Kayla Crossley-Coe. Bà mẹ này cho biết, cô phát hiện hai thai nhi gặp vấn đề khi mang thai được 21 tuần. Từ kết quả siêu âm, được biết là một trong 2 thai nhi phát triển quá lớn và một thì rất nhỏ. "Đó là một điều thật đáng sợ đối với tôi," cô nói. 

Cô đã được cảnh báo về nguy cơ của hội chứng hiếm gặp này. Rằng cô có khả năng bị mất một hoặc cả hai đứa trẻ. Mặc dù vậy, người mẹ trẻ này vẫn quyết định duy trì chúng. 

"Tôi biết những gì tôi mong muốn. Và tôi cảm thấy tội lỗi nếu tước cơ hội sống của người khác, huống là con của tôi", cô nói trên tờ HeraldNZ. 

Và, trong khi sinh, cặp song sinh tiếp tục cuộc đấu tranh để tồn tại trong cuộc sống. Axel được sinh ra với cân nặng chỉ 1 kg, chỉ bằng 1/3 kích thước người anh em của mình. "Khả năng Axel không thể tồn tại ngay sau khi ra đời. Tôi đã rất may mắn khi cả hai con tôi đều an toàn khi ra đời." 

Meyer cho biết, cặp song sinh đã vượt qua giai đoạn quan trọng rất tốt đẹp. Nếu chúng được sinh ra bình thường dưới 40 tuần thai kỳ thì khả năng tử vong do hội chứng này có thể tăng 30- 40% do biến chứng. Bé song sinh sẽ thiếu máu trầm trọng, nguyên nhân khiến tim sẽ hoạt động kém. Trong khi những em bé sống sót sẽ bị nguy cơ cao huyết áp.


ĐH (Theo Vivanews)
Bình luận
vtcnews.vn